Cao Bằng vừa trải qua hai đợt mưa lũ lịch sử, nhân dân nơi miền quê cách mạng luôn nỗ lực, kiên cường chung tay cùng chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, bắt tay vào sản xuất.

Tháng 10/2025, tỉnh Cao Bằng liên tiếp xảy ra 2 đợt mưa lũ khiến Cao Bằng thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng. Thống kê sơ bộ, mưa lũ khiến 7 người chết, 5 người bị thương; trên 14.000 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng sập đổ, tốc mái, sụt nền, ngập nước; trên 11.000ha lúa và hoa màu, cây trồng ngập úng, gãy đổ, vùi lấp; hàng nghìn gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi.
Nhiều khu vực dân cư trong tỉnh chia cắt, cô lập; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, các trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện, nước... hư hỏng nặng nề. Hậu quả do bão lũ gây ra là rất lớn, nhiều hộ gia đình, cá nhân cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Tỉnh Cao Bằng đã và đang triển khai các giải pháp, nguồn lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, đảm bảo đời sống của nhân dân.
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành, các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động từ sớm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể để phòng, chống, tích cực, quyết tâm, nỗ lực cao thực hiện những giải pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại về người và của. Tuy nhiên, bão số 10 và số 11 gây hậu quả, thiệt hại rất nghiêm trọng.
Hậu quả do bão lũ gây ra là rất lớn, nhiều hộ gia đình, cá nhân cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Tỉnh Cao Bằng đã và đang triển khai các giải pháp, nguồn lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, đảm bảo đời sống của nhân dân.

Bằng sự đoàn kết, đùm bọc nhân dân cả nước với Cao Bằng, nhân dân cùng chính quyền nơi đây đồng lòng nỗ lực khắc phục khó khăn, bắt tay vào sản xuất, tái vụ, tái đàn để hồi sinh vùng đất sau mưa lũ.
Tại phường Thục Phán, nơi từng chịu ngập sâu nhất trong đợt lũ đầu tháng 10, nhiều cửa hàng kinh doanh, nhà dân chìm sâu trong nước. Thế nhưng tính thời điểm hiện nay, khu vực trung tâm tỉnh cũng sớm quay trở lại, linh hoạt thích ứng để duy trì hoạt động trong điều kiện ngập lụt.
Tại các xã Hoàng Tung, Trần Hưng Đạo, Hòa An những cánh đồng vựa nông sản phục vụ cho thành phố bắt đầu được hồi sinh từ những đôi bàn tay chăm chỉ người nông dân.

Bằng sự năng động, các cán bộ địa phương đã kết nối các đoàn doanh nghiệp trong cả nước chung tay hỗ trợ nhân dân nhanh chóng tái đàn, vào vụ mới.
Doanh nghiệp Mai Tâm trao tặng 15.000 con gà giống cho 468 hộ bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và số 11, đồng thời hỗ trợ 20 triệu đồng cho các gia đình thiệt hại nặng tại phường Thục Phán. Nhóm Đêm Sài Gòn cũng gửi tới nhân dân phường 1,6 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu.
Doanh nghiệp Mai Tâm cũng hỗ trợ 15.000 con gà giống cho 357 hộ bị thiệt hại nặng ở các xóm Nà Tẻng, Mã Quan và xóm 6 Bế Triều; mỗi hộ được nhận 42 con gà giống, tổng trị giá hơn 265 triệu đồng. Đây đều là những phần hỗ trợ thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giúp người dân sớm tái đàn, ổn định sinh kế và phục hồi sản xuất sau mưa lũ.