Tin địa phương

Cao Bằng - Lạng Sơn - Thái Nguyên liên kết, hợp tác, phát triển

Nguyễn Liên 10/01/2026 - 09:10

Tại tỉnh Cao Bằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh: Cao Bằng - Lạng Sơn - Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị trao đổi công tác.

Hai vấn đề lớn được tập trung thảo luận, trao đổi là: Giải pháp việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 2 tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng và Tuyên Quang - Thái Nguyên - Lạng Sơn.

cao-bang-thai-nguyen-lang-son-5-.jpg
Hội nghị có sự hiện diện Bí thư của ba tỉnh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, ba địa phương cũng đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương trong việc đưa công trình quốc gia thành động lực phát triển vùng; định hình khung liên kết vùng Cao Bằng - Lạng Sơn - Thái Nguyên theo hướng thực chất, có trọng tâm, có sản phẩm cụ thể, gắn với hành lang kinh tế biên giới - công nghiệp - logistics - du lịch - nông nghiệp đặc thù và các vấn đề nhằm củng cố thế trận an ninh, quốc phòng, đối ngoại biên giới trong bối cảnh mới…

cao-bang-thai-nguyen-lang-son-3-.jpg
Đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh "Đẩy mạnh liên kết, hợp tác, thúc đẩy phát triển đồng bộ giữa 3 tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn - Thái Nguyên.

Lãnh đạo 3 tỉnh khẳng định: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên nằm trong vùng chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh; địa bàn trước đây là căn cứ địa cách mạng của chiến khu Việt Bắc; có điều kiện địa lý, địa hình, khí hậu khá tương đồng. Sự phối hợp liên kết, hỗ trợ, hợp tác cùng phát triển là cần thiết. Việc Cao Bằng lần đầu tiên đăng cai tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi công tác là sáng kiến, là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, phối hợp hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

cao-bang-thai-nguyen-lang-son-4-.jpg
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chia sẻ tại Hội nghị.

Qua trao đổi, thảo luận, lãnh đạo 3 tỉnh thống nhất công tác liên kết, hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 tập trung vào 7 lĩnh vực trọng tâm: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối; lĩnh vực logistics, thương mại và xuất nhập khẩu; phát triển công nghiệp và nông nghiệp; phát triển du lịch; xây dựng chính quyền và cải cách hành chính; đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực; đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại biên giới trong bối cảnh mới.

Phát triển không gian logistics liên thông, gắn với các cửa khẩu, trung tâm logistics, cảng cạn ICD và các khu công nghiệp. Trong đó, Cao Bằng phát huy vai trò là địa bàn mở thông, trung chuyển mới của hành lang kinh tế ra biển; Lạng Sơn giữ vai trò trung tâm logistics và xuất nhập khẩu chủ lực của vùng; Thái Nguyên là trung tâm chế biến, phân phối và kết nối thị trường nội địa. Các bên phối hợp chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều tiết luồng hàng hóa, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực thông quan, giảm chi phí logistics.

cao-bang-thai-nguyen-lang-son-2-.jpg
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chia sẻ tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, hợp tác phát triển công nghiệp và nông nghiệp, du lịch được ba tỉnh đặc biệt quan tâm xây dựng theo chuỗi giá trị liên tỉnh. Trong đó, Cao Bằng là điểm đến trọng tâm với các sản phẩm du lịch đặc thù; Lạng Sơn là điểm trung chuyển, dịch vụ và mua sắm; Thái Nguyên là đầu mối kết nối thị trường, nguồn khách từ vùng Thủ đô và các địa phương lân cận.

Hội nghị được tổ chức minh chứng cho tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển giữa các địa phương, là sự tiếp nối tự nhiên của lịch sử, là lựa chọn chiến lược của hiện tại và là trách nhiệm chung đối với tương lai của vùng và của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Cao Bằng - Lạng Sơn - Thái Nguyên liên kết, hợp tác, phát triển