Tòa án nhân dân khu vực 8 (TP.HCM) vừa phối hợp với Công an xã Hóc Môn (TP.HCM) và Đoàn Thanh niên xã Hóc Môn tổ chức phiên tòa giả định về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.
Với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, trong đó phần lớn là học sinh các trường THCS, THPT, hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hình sự trong thanh thiếu niên, học sinh, đoàn viên trên địa bàn xã Hóc Môn, đặc biệt là các quy định liên quan đến tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Theo kế hoạch, phiên tòa giả định nhằm giúp thanh thiếu niên nhận thức rõ hậu quả pháp lý của các hành vi tụ tập đêm khuya, đua xe, nẹt pô, đánh nhau, quay clip tung lên mạng xã hội… gây mất an ninh trật tự.
Đây cũng là hình thức trực quan sinh động để thế hệ trẻ tiếp cận pháp luật qua mô phỏng quá trình xét xử, tạo môi trường trải nghiệm pháp luật trực quan, dễ hiểu, giúp thanh thiếu niên tiếp cận luật pháp thông qua hình thức sân khấu hóa gần gũi, dễ tiếp thu, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Đồng thời, phát huy vai trò xung kích của lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên, Tòa án, Viện kiểm sát trong công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật và phòng chống tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư, trường học, gia đình; xây dựng hình ảnh đoàn viên thanh niên sống có kỷ luật, có lý tưởng, tránh xa tệ nạn xã hội.
Phiên tòa giả định được diễn ra với đầy đủ trình tự, thủ tục, thành phần theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Nội dung phiên tòa được xây dựng sinh động giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn chuẩn bị hệ thống âm thanh, khẩu hiệu, câu hỏi tương tác nhằm tăng tính sinh động và lan tỏa hiệu quả tuyên truyền.
Theo hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được đưa ra tại phiên tòa giả định như sau:
Do có mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước với T.H.H (sinh năm 2005, trú tại xã Hóc Môn) nên ngày 10/5/2024, L.B.M rủ N.V, T.Q, T.V, T.V.H và N.T.V chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau với nhóm của T.H.H thì cả nhóm đồng ý và đi đến nhà L.B.M để lấy hung khí.
Đến khoảng 23h50 ngày 10/5/2024, không thấy nhóm T.H.H đến, L.B.M liên lạc hẹn đánh nhau nhưng T.H.H không đồng ý.
Nghi ngờ nhóm T.H.H đang tập trung tại khu vực xã Hóc Môn (cũ) nên nhóm L.B.M mang theo hung khí đến xã Hóc Môn để tìm nhóm T.H.H đánh nhau nhưng không tìm được nên quay lại đường Bà Triệu để tìm N.M (sinh năm 2001, trú tại xã Hóc Môn, TP.HCM, cùng nhóm với H.) để đánh.
Nhóm của L.B.M dùng dao đập phá cửa nhà N.M, châm lửa ném bom xăng gây cháy, làm náo loạn cả khu phố.
Sau đó, nhóm của L.B.M tiếp tục mang hung khí đi trên khu vực đường Lê Thị Hà, xã Hóc Môn thì bị lực lượng Công an huyện Hóc Môn (cũ) phát hiện và yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng cả nhóm không chấp hành mà bỏ chạy.
Tổ công tác truy đuổi và khống chế được T.V.H đưa về trụ sở Công an xã Hóc Môn (cũ) làm việc và thu giữ được xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, 01 cây kiếm tự tạo bằng kim loại dài khoảng 70 cm do L.B.M bỏ lại, 01 con dao bằng kim loại dài khoảng 50 cm do N.V bỏ lại.
Ngày 30/5/2024, UBND xã Hóc Môn (cũ) có công văn đề nghị xử lý đối với nhóm thanh thiếu niên nói trên do đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Với nội dung trên tại Bản cáo trạng số 49/CT-VKS ngày 10/5/2025 của Viện KSND khu vực 8, TP.HCM đã truy tố bị cáo L.B.M phạm tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 6 Điều 134 và điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 16/8/2025, Tòa án nhân dân khu vực 8 tuyên phạt bị cáo 02 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; 01 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 3 năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.
Phiên tòa giả định không chỉ mang tính giáo dục pháp luật mà còn là thông điệp mạnh mẽ về sự kiên quyết của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư, trường học; đồng thời tạo hình ảnh đoàn viên, thanh niên sống có kỷ luật, tránh xa các tệ nạn xã hội.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2025), khẳng định vai trò của Tòa án trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, và là một minh chứng rõ ràng cho tinh thần “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” của ngành Tòa án nhân dân.