Ngày 20/7, tại Trường Tiểu học Đặng Văn Bất, Chi đoàn TAND khu vực 2 – TP.HCM phối hợp với phường Hiệp Bình, TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Phiên tòa có sự tham dự của hàng trăm học sinh, sinh viên và người dân phường Hiệp Bình. Từ phiên tòa này, giúp các bạn học sinh, sinh viên và người dân có kiến thức, kỹ năng sống trên không gian mạng, thể hiện trách nhiệm của bản thân với xã hội bằng chính những thông tin mình đăng tải, không tùy tiện chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến xã hội, thậm chí an ninh quốc gia.
Vụ án của phiên tòa giả định dựa theo vụ án đã được TAND khu vực 2 - TP.HCM đưa ra xét xử.
Ngày 15/3/2025, sinh viên Nguyễn Phương Huyền (SN 2002) sử dụng tài khoản Facebook đăng tải nội dung liên quan đến chính sách sáp nhập các địa phương của Đảng và Nhà nước có nội dung không đúng sự thật.
Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Phương Huyền thừa nhận do được các đối tượng không rõ lai lịch có tên mạng xã hội Facebook là “PhuHa”; “Nathan Pham”; “Lisa Hoang”,… nhắn tin, rủ rê đăng bài không đúng sự thật trên mạng xã hội để kích động, thu hút chú ý trên mạng xã hội, đổi lại Huyền sẽ được các đối tượng trên trả công bằng tiền.
Kết quả điều tra xác định, Huyền thường xuyên đăng bài xuyên tạc thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để hưởng lợi bất chính.
Cụ thể, Huyền đã tạo lập, quản lý, sử dụng 01 tài khoản mạng xã hội Facebook có tên là "Nguyen Phuong Huyen" và 01 tài khoản mạng xã hội Tiktok @NguyenPhuongHuyen-chinoisuthat2025 đăng tải nhiều bài viết với nội dung xuyên tạc chính sách cải tổ bộ máy chính quyền của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là công tác sáp nhập, tinh gọn các cơ quan hành chính tại địa phương.
Trung bình mỗi ngày, Huyền đăng tải 01 bài viết trên mạng xã hội Facebook và 01 video clip có độ dài từ 1 đến 2 phút trên mạng xã hội Tiktok. Nội dung đăng tải có dàn dựng giọng nói, hình ảnh minh họa mang tính kích động, gây hiểu lầm, sai lệch bản chất các chính sách cải cách, làm cho người xem dễ có tâm lý hoang mang, nghi ngờ về tính đúng đắn chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Các nội dung được thể hiện qua bài viết và clip của Huyền có đặc điểm chung: Sử dụng ngôn từ phiến diện, quy chụp, cắt ghép các hình ảnh, số liệu sai lệch, dẫn chứng không rõ nguồn gốc…
Các bài viết, video sai sự thật của Huyền đăng tải trên mạng xã hội thu hút lượt tương tác lớn, gây ra tác động tiêu cực cho dư luận xã hội.
Đặc biệt, ngày 15/3/2025, Nguyễn Phương Huyền đăng tải 01 video lên mạng xã hội Facebook và mạng xã hội Tiktok có nhiều nội dung như: Ngày trước UBND nằm cạnh nhà làm gì cũng dễ, sáp nhập xong UBND cách nhà 30 km thì chỉ giỏi hành dân, làm khổ dân; Huyền sử dụng hình ảnh AI dựng lên video phỏng vấn người dân theo xu hướng chống đối chính sách sáp nhập, kêu gọi mọi người không hợp tác với chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Cơ quan chức năng tiến hành trưng cầu giám định nội dung thông tin trên không gian mạng và xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 10/02/2025 đến ngày 15/3/2025, Huyền đăng tải tổng cộng 50 bài viết trên mạng xã hội Facebook, 40 video trên mạng xã hội Tiktok là xuyên tạc, sai sự thật, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương.
Tại phiên tòa, Huyền thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Phương Huyền 02 năm 03 tháng tù.
Sau khi phiên tòa kết thúc, Chi đoàn TAND khu vực 2 – TP.HCM đã giao lưu, giải đáp, tư vấn pháp luật cho học sinh, sinh viên và người dân phường Hiệp Bình.