Ngày 7/5, tại Lăng Ông Nam Hải, xã Trần Đề (TP. Cần Thơ), Lễ hội Nghinh Ông năm 2026 được tổ chức trang trọng, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của cư dân miền biển.

Tham dự lễ hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.
Từ sáng sớm, khu vực cửa biển Trần Đề đã trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân, du khách và ngư dân địa phương tập trung tham gia Lễ hội Nghinh Ông, lễ hội truyền thống gắn liền với đời sống tinh thần của cư dân vùng biển qua nhiều thế hệ.
Điểm nhấn của lễ hội là Lễ thỉnh Ông trên biển trong không khí trang nghiêm, thành kính. Ngoài 3 tàu thực hiện nghi lễ chính do Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải tổ chức, hơn 100 tàu cá của ngư dân cũng đồng loạt treo cờ hoa rực rỡ, nối đuôi nhau tiến ra cửa biển tạo nên khung cảnh đầy sắc màu đặc trưng của miền duyên hải.


Khi đoàn tàu ra đến cửa biển, các nghi thức dâng lễ, cầu nguyện được tiến hành với mong muốn quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, đánh bắt thuận lợi, cuộc sống ngày càng ấm no.
Lễ hội Nghinh Ông là tín ngưỡng dân gian lâu đời của cư dân miền biển Việt Nam, thể hiện lòng tôn kính đối với cá Ông, vị thần được ngư dân tin rằng luôn che chở, cứu giúp người gặp nạn trên biển.


Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề năm 2026 là 1 trong 2 lễ hội được UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giai đoạn 2023 – 2028. Năm 2019, lễ hội Nghinh Ông ở Trần Đề được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề, Di sản còn lại là Nghệ thuật Rô Băm của người Khmer.
Ông Nguyễn Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề cho biết, lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn phản ánh đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết và sự gắn bó của cộng đồng cư dân ven biển.
“Thông qua lễ hội, địa phương mong muốn tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của ngư dân miền biển, đồng thời quảng bá hình ảnh Trần Đề đến với du khách trong và ngoài địa phương”, Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề chia sẻ.

Năm nay, Lễ hội Nghinh Ông được tổ chức quy mô, bài bản hơn với sự quan tâm của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ. Công tác chuẩn bị từ chỉnh trang khu vực Lăng Ông Nam Hải, vệ sinh môi trường đến đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế và bãi đỗ xe đều được triển khai đồng bộ.
Trước đó, chiều 6/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cùng Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội.

Qua kiểm tra, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao tinh thần chủ động của địa phương, đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm bảo tồn, duy tu và tôn tạo Lăng Ông Nam Hải; từng bước nâng tầm Lễ hội Nghinh Ông theo hướng gắn với phát triển du lịch biển, du lịch cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm nghề cá.
Giữa nhịp sống hiện đại, Lễ hội Nghinh Ông vẫn giữ nguyên giá trị văn hóa truyền thống, trở thành điểm tựa tinh thần của ngư dân vùng biển, đồng thời góp phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng cửa biển Trần Đề hôm nay.