Cần làm rõ vụ việc Thiếu tá khai man hồ sơ tại bệnh viện 19-8

Nguyễn Liên| 13/08/2020 09:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong thời gian qua, Báo Công lý tiếp nhận đơn thư phản ánh của bạn đọc về nội dung, Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương- Phó giám đốc trung tâm Ung Bướu- Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) khai man hồ sơ.

Theo đơn phản ánh của bạn đọc, sự việc Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương (N.T.M.P), Phó giám đốc Trung tâm Ung Bướu- Bệnh viện 19-8 trong suốt thời gian công tác từ năm 2009 đến nay đã gian lận trong việc sử dụng hồ sơ, khai báo không trung thực.

Cần làm rõ vụ việc Thiếu tá khai man hồ sơ tại bệnh viện 19-8

Phòng khám Đa khoa Tư nhân Vạn Xuân được xác nhận là nơi công tác Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương.

Theo nội dung phản ánh của bạn đọc, trong tất cả bản khai lý lịch, thẩm định cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Minh Phương đều khai: Từ năm 1983- 1995 học Phổ thông tại huyện Tam Nông- tỉnh Phú Thọ; Từ 1995- 2001, học tại trường ĐH Y Hải Phòng; Từ 2001 đế 2005 làm Bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Vạn Xuân Cổ Tiết- Tam Nông- Phú Thọ; Từ 2005- 2008 học cao học tại ĐH Y Hà Nội; Từ 2008 đến nay làm bác sỹ tại phòng khám đa khoa Vạn Xuân, Cổ Tiết- Tam Nông- Phú Thọ.

Tuy nhiên, sau 3 năm được tuyển dụng vào bệnh viện 19-8 công tác, để hoàn thiện các thủ tục thăng quân hàm, thăng bậc, bà Phương lại sử dụng bảo hiểm thời gian 6 năm 10 tháng (tháng 11/2002 đến tháng 8/2009) công tác tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ mà trước đó bà đã “khước từ” không cho vào lý lịch quá trình công tác của mình.

Cụ thể, từ tháng 11/2002- đến tháng 8/2009, sổ bảo hiểm xã hội số 8204004279 được Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ ghi nhận “bà Nguyễn Thị Minh Phương bắt đầu đóng và hưởng Bảo hiểm tại Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ quản lý".

Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ vốn là bệnh viện công, hàng năm được sự đầu tư rất lớn từ tỉnh nhà. Vậy lý do gì khiến bà Phương “từ chối” kê khai thời gian công tác tại đây vào lý lịch của mình, mặc dù nơi đây từng là nơi bà Phương rèn luyện tay nghề, được trau dồi kiến thức, tạo điều kiện cho bà Phương đi học hàm thụ nâng cao trình độ chuyên môn để về phục vụ cho nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Không chỉ vậy, Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ luôn ghi nhận sự đóng góp, phấn đấu của bà Phương trong quá trình công tác. Cụ thể, trước thời điểm bà Phương được tuyển dụng vào Bệnh viện 19-8, bà vẫn giữ chức vụ Phó Khoa Thăm dò chức năng lâm sàng (Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ).

Cần làm rõ vụ việc Thiếu tá khai man hồ sơ tại bệnh viện 19-8

Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ (Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) là nơi đóng bảo hiểm 6 năm 10 tháng cho bà Phương

Trước sự việc bạn đọc nêu trên, dư luận tại đây luôn đặt ra câu hỏi, ai đã tạo điều kiện cho Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương khai man quá trình công tác trong hồ sơ. Được biết, ngành Công an đã có những quy định chặt chẽ, nghiêm túc, rõ ràng về thẩm tra lý lịch cá nhân, gia đình, dòng tộc, ý thức chính trị, đạo đức, lối sống, vậy việc tuyển dụng với trường hợp Thiếu tá Phương liệu đã đúng với quy định ngành Công an? Ai đã giúp bà Phương khai man hồ sơ công tác của mình từ ngày 9/5/2009 đến nay? Và sự việc này Ban lãnh đạo Bệnh viện 19-8 có biết hay không? Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần làm rõ vụ việc Thiếu tá khai man hồ sơ tại bệnh viện 19-8