Giáo dục

Các trường quân đội sẽ lên phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng

Anh Tuấn(TH) 07/04/2023 - 16:06

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đang xây dựng đề án tuyển sinh giai đoạn 2023-2030, tính đến thí điểm tổ chức kỳ thi riêng vào năm 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường, Phó Trưởng ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc Phòng thông tin, phương án tuyển sinh vào 17 trường quân đội hai năm tới cơ bản giữ ổn định như những năm trước. Tuy nhiên từ năm 2025, khối trường quân đội dự kiến thí điểm tổ chức kỳ thi riêng.

71756f7c1731fe6fa720.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí giới thiệu công tác tuyển sinh quân sự năm 2023. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Đề thi được ra theo hình thức trắc nghiệm và thí sinh làm bài trên máy tính. Việc thay đổi phương thức tuyển sinh với các trường quân đội phải thực hiện thận trọng do khối trường quân đội đông thí sinh đăng ký.

Trao đổi về phương thức tuyển sinh năm 2023, ông Oanh cho biết, các trường trong quân đội tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo phương án của Bộ GD&ĐT, tổ chức một kỳ thi chung đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT, lấy kết quả kỳ thi này để xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

Năm nay, 17 trường quân đội tuyển gần 4.400 chỉ tiêu, giảm khoảng 450 so với năm ngoái. Giống như mọi năm, thí sinh phải qua sơ tuyển, đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng. Các em chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 vào một trường quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển, các nguyện vọng còn lại đăng ký vào các trường ngoài quân đội.

Việc đăng ký vẫn thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Hiện, 10 đơn vị đã thông báo tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP HCM, Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Sư phạm TP HCM, trường Đại học Việt Đức, trường Đại học Sài Gòn, Ngân hàng TP HCM và các trường thuộc Bộ Công an.

Đặc biệt, năm 2023, ngành Dược (Học viện Quân y) và ngành Tài chính (Học viện Hậu cần) sẽ tuyển sinh trở lại.

Học viện Phòng không - Không quân tạm dừng đào tạo ngành kỹ sư hàng không. Trước đó, ngành Dược (Học viện Quân y) dừng tuyển sinh từ năm 2018, ngành Tài chính (Học viện Hậu cần) dừng tuyển sinh năm 2021.

Một số điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh quân sự năm 2023 liên quan đến tiêu chuẩn sức khỏe. Cụ thể, đối với thanh niên có nơi thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, người đồng bào dân tộc thiểu số như: Nam thanh niên có chiều cao từ 1,6m trở lên, nặng 48kg trở lên; nữ cao 1,52m trở lên, nặng 46kg trở lên. Thí sinh thuộc 16 dân tộc rất ít người được tuyển thí sinh nam cao từ 1m58 trở lên.

Thanh niên ngoài quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

Theo Tổng hợp
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các trường quân đội sẽ lên phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng