Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của ngư dân và doanh nghiệp, tỉnh Cà Mau đang từng bước củng cố niềm tin với EC, hướng tới mục tiêu sớm gỡ "thẻ vàng" IUU, xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam hiện đại, có trách nhiệm và bền vững.
Ngày 31/10, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ đội tàu, truy vết và xử lý nghiêm vi phạm. Đến ngày 30/10/2025, toàn tỉnh có 5.230 tàu cá đang hoạt động, trong đó 1.942 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên – nhóm phải bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), 100% tàu thuộc diện phải lắp đặt đã hoàn thành. Các trường hợp mất tín hiệu đều được cập nhật, truy vết và xử lý theo quy trình số hóa.
Tỉnh có 3 cảng cá loại II (Sông Đốc, Rạch Gốc, Gành Hào) và một cảng loại III (Cái Đôi Vàm) được chỉ định phục vụ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Công tác kiểm soát tàu ra, vào cảng được thực hiện 100%, kết nối dữ liệu qua phần mềm liên thông, giúp đối soát chính xác hoạt động xuất - nhập bến, hạn chế sai sót, gian lận.

Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về chống khai thác IUU được đẩy mạnh, lan tỏa đến từng ngư dân, chủ tàu. Hơn 8.200 tin, bài và tin nhắn, 24 phóng sự truyền hình, 5.000 tờ gấp, 10.000 áp phích đã được phát hành.
Hệ thống truyền thanh cơ sở phát đều đặn 2 lần/ngày các nội dung chống khai thác IUU. Các hình thức truyền thông phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp ngư dân hiểu rõ trách nhiệm và hệ quả của hành vi vi phạm.
Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản cũng được thực hiện hiệu quả. 100% tàu từ 15 m trở lên đều khai báo điện tử trên hệ thống eCDT khi rời và cập cảng. Các hồ sơ xác nhận (SC) và chứng nhận (CC) nguồn gốc thủy sản đều được cấp đúng quy định, không có sai sót phải giải trình.
Trong đó, 805 giấy CC đã được cấp với tổng khối lượng hơn 11.400 tấn, riêng xuất khẩu sang EU chiếm hơn 7.880 tấn,…

Thông tin đến đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, mặc dù công tác chống khai thác IUU của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng địa phương vẫn còn một số khó khăn như việc quản lý tàu sang bán chưa khai báo, cập nhật số hóa chưa đồng bộ.
Một số vụ vi phạm ở nước ngoài chưa thể xử lý do ngư dân chưa về nước. Cán bộ chuyên trách sau sắp xếp đơn vị hành chính còn thiếu, gây áp lực trong triển khai nhiệm vụ,…
Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, Cà Mau đang tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút. Tỉnh giao rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên theo dõi, giám sát tàu cá. Công khai danh sách tàu không đủ điều kiện hoạt động để người dân cùng giám sát; đồng thời truy vết dứt điểm các tàu vi phạm, tàu mất kết nối, tàu sang bán trái quy định.
“Tỉnh Cà Mau xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài. Tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến, cách làm hay trong công tác quản lý nghề cá.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của ngư dân và doanh nghiệp, Cà Mau đang từng bước củng cố niềm tin với EC, hướng tới mục tiêu sớm gỡ "thẻ vàng", xây dựng hình ảnh nghề cá Việt Nam hiện đại, có trách nhiệm và bền vững”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến ghi nhận nỗ lực của tỉnh Cà Mau trong việc kiểm soát chặt chẽ đội tàu, tăng cường xử lý vi phạm và đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá, góp phần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Ban Bí thư.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Cà Mau là địa phương có đội tàu lớn trong cả nước, vì vậy kết quả chống khai thác IUU của tỉnh mang ý nghĩa rất quan trọng đối với mục tiêu chung của Việt Nam trong việc gỡ thẻ vàng. Do đó, tỉnh Cà Mau tập trung tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đội tàu cá, đặc biệt là tàu có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài; phải mạnh tay xử lý đối với những tàu cá hết hạn giấy phép và mất tín hiệu.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao nhận thức về hậu quả của việc vi phạm IUU đối với uy tín và lợi ích kinh tế của ngành thủy sản Việt Nam. Bên cạnh đó chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu minh chứng phục vụ đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) trong thời gian tới.