Trong hai ngày 9-10/9, Phòng Pháp luật - BTL Vùng CSB 2 tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU tại 12 cảng cá khu vực miền Trung.
Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác IUU, các Tổ công tác của Phòng Pháp luật - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trực tiếp đến các cảng cá có đông tàu thuyền neo đậu để tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và ngư dân.

Hành trình được triển khai tại 12 cảng cá thuộc 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn đơn vị quản lý, gồm: Cửa Việt, Nhật Lệ, Gianh, Hòn La (Quảng Trị); Thuận An (TP Huế); Thọ Quang (TP Đà Nẵng); Tịnh Kỳ, Mỹ Á, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi); Tam Quang, Đề Gi và Quy Nhơn (Gia Lai).
Tại mỗi điểm đến, cán bộ Cảnh sát biển phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Quản lý cảng cá và Bộ đội Biên phòng trực tiếp xuống từng tàu cá, gặp gỡ chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên để tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn những quy định cần thiết trong hoạt động khai thác thủy sản.

Nội dung tập trung vào các quy định về chống khai thác IUU, những hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên; quy định về thiết bị giám sát hành trình (VMS), nhật ký khai thác và các chế tài đối với hành vi vi phạm.
Qua hai ngày, lực lượng chức năng đã tuyên truyền cho hơn 323 tàu cá với 2.077 ngư dân; trao tặng hơn 400 lá cờ Tổ quốc, cấp phát hơn 2.100 tờ rơi có mã QR và gần 1.200 cuốn Sổ tay Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời, 12 pano tuyên truyền cỡ lớn có mã QR được lắp đặt tại các khu vực cảng cá; 30 phướn thả, 5 khẩu hiệu và hơn 300 áp phích có mã QR được treo, dán trên các tàu cá.

Điểm mới trong hoạt động lần này là việc xây dựng mã QR như một “điểm truy cập pháp luật số” dành cho ngư dân. Chỉ với thao tác quét mã, ngư dân có thể tiếp cận các văn bản pháp luật về thủy sản và những kiến thức cần thiết trong quá trình khai thác trên biển.
Đặc biệt, mã QR còn tích hợp kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh, chia sẻ của ngư dân, tạo sự tương tác hai chiều giữa lực lượng Cảnh sát biển và bà con. Qua đó, công tác tuyên truyền từng bước chuyển từ hình thức trực tiếp sang tuyên truyền số, tương tác hai chiều, giúp thông tin pháp luật được tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện và lâu dài hơn.

Không chỉ phổ biến pháp luật, các Tổ công tác còn lắng nghe những khó khăn, vướng mắc thực tế của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong quá trình hoạt động trên biển; giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất để nghiên cứu, tham mưu biện pháp tháo gỡ.
Với phương châm “đến từng cảng cá, gặp từng chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân”, hành trình đã góp phần đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với ngư dân, giúp bà con hiểu đúng, chủ động phòng ngừa vi phạm và yên tâm vươn khơi, bám biển đúng quy định.

Hành trình tuyên truyền khép lại sau hai ngày, nhưng những thông điệp về chống khai thác IUU tiếp tục được lan tỏa từ cảng cá đến từng con tàu, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng biển đảo bình yên, phát triển.