Đời sống

Bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông, tiếng Lào cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Nguyễn Liên - Quang Huy 27/04/2023 - 07:18

Đồn Biên phòng Lũng Nặm, BĐBP tỉnh Cao Bằng phối hợp với người có uy tín thông thạo tiếng dân tộc Mông trong địa bàn tổ chức khai mạc làm điểm lớp tự bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông tại đơn vị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

f7ce157d65308c6ed521.jpg
Các đại biểu và học viên dự buổi khai mạc.

Từ 25/4 đến 11/6/2023, các học viên sẽ được truyền thụ vốn kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Mông. Sau thời gian học trên lớp, các học viên sẽ đi thực tế tại địa bàn, trực tiếp tiếp xúc với nhân dân để tập nói, nghe và viết được những từ thông dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Thông qua lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông nhằm nâng cao khả năng nghe, nói, giao tiếp bằng tiếng Mông, đồng thời am hiểu thêm về phong tục tập quán của dân tộc Mông cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị.

Trên cơ sở đó nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

3be2de51ae1c47421e0d.jpg.jpg

Trước đó, vào tối 24/4, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) đã tổ chức khai giảng lớp học tiếng Lào năm 2023 cho hơn 70 học viên là cán bộ, chiến sĩ đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Lớp học nhằm không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sử dụng, giao tiếp bằng tiếng Lào cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị làm nhiệm vụ tại cửa khẩu góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; xây dựng củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai bên biên giới; đồng thời nâng cao khả năng sử dụng tiếng nước láng giềng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tạo điều kiện thuận lợi trong kiểm soát người, phương tiện qua lại cửa khẩu.

Ngay sau lễ khai giảng, lớp học đã tiến hành buổi học đầu tiên để đảm bảo thời gian chương trình. Lớp học được tổ chức mỗi tuần 2 buổi vào ban đêm để không ảnh hưởng nhiều đến công tác sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động khác của các cơ quan, đơn vị.

Kết thúc khóa học sẽ tổ chức thi kiểm tra đánh giá xếp loại học viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông, tiếng Lào cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp