Tin địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, hội viên phụ nữ

Khánh Ngọc 08/03/2024 - 07:01

Nhân kỷ niệm 114 năm ngày Quỗ tế Phụ nữ và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 7/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Đồng Tháp năm 2024, bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh và trực tuyến tại 12 điểm cầu của huyện, thành phố.

Dự buổi gặp mặt có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng đại diện các sở, ban, ngành và các địa phương.

1(5).jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Đồng Tháp

Trong không khí vui tươi, phấn khởi và cởi mở, cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã bày tỏ với lãnh đạo tỉnh về những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những vấn đề có liên quan đến công tác phụ nữ, trong đó có giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh niềm vui về sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đến công tác Hội, cán bộ Hội Phụ nữ mong muốn lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tạo điều kiện để nâng cao tỷ lệ nữ lãnh đạo trong thời gian tới; kiến nghị với Trung ương điều chỉnh quy định độ tuổi đối với cán bộ cử đi đào tạo sau đại học theo hướng nâng lên để giúp cán bộ nữ nâng cao trình độ.

Phụ nữ tham gia khởi nghiệp mong muốn được tiếp cận vốn vay lãi suất thấp để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tập huấn chuyển đổi số để bán hàng qua mạng.

3(4).jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong chia sẻ với cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Đồng Tháp

Tại buổi gặp gỡ, nhiều cách làm hay của phụ nữ được chia sẻ như phụ nữ tham gia quản lý hợp tác xã, kinh nghiệm vận động phụ nữ tham gia tổ chức hội; đồng thời tinh thần vượt qua mọi khó khăn, tự tin, phấn đấu không ngừng để khẳng định bản thân v.v. được phụ nữ chia sẻ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong gửi đến tất cả cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và nhấn mạnh, thời gian qua, phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã phát huy được truyền thống của phụ nữ Việt Nam, không ngại khó khăn, luôn thể hiện sự nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

2(3).jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Bình chia sẻ tại buổi gặp gỡ

Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các hoạt động, phong trào phụ nữ, điển hình như phụ nữ tham gia làm kinh tế (khởi nghiệp, kinh tế tập thể), xây dựng nông thôn mới, ngày càng có nhiều phụ nữ khẳng định được mình trong công việc, trong lao động, tham gia ở các vị trí lãnh đạo khác nhau v.v..

Qua 12 ý kiến được nêu tại buổi gặp gỡ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp để cơ quan có chức năng giải đáp, cung cấp thông tin.

4(3).jpg
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, hội viên phụ nữ. Nhân kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy thế mạnh, truyền thống phụ nữ để đưa phụ nữ tỉnh Đồng Tháp phát huy mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn và đóng góp tích cực hơn trong sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến các nhóm chị em phụ nữ còn nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, nhóm yếu thế; quan tâm chăm lo đời sống kinh tế và đời sống tinh thần; phát huy tốt các nhân tố điển hình, mô hình hay cách làm tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, hội viên phụ nữ