Đời sống

Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày 8/3

Kim Sáng - Lê Ba 07/03/2024 - 16:31

Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tổ chức gặp mặt Hội Phụ nữ nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và chào mừng kỷ niệm 31 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội.

1-1-.jpg
Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, cán bộ, hội viên, chị em phụ nữ Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ cả nước, ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hướng đến kỷ niệm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội 10/3.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của Phụ nữ Việt Nam và truyền thống “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Quân đội nói chung, phụ nữ Quân đoàn 4, Sư đoàn 7 nói riêng.

Kế thừa và phát huy truyền thống phụ nữ Quân đội, phụ nữ Quân đoàn, Hội Phụ nữ Sư đoàn luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

2-2-(1).jpg
Đại tá Lê Lương Quyền, Chính ủy Sư đoàn 7 phát biểu chúc mừng Hội Phụ nữ Sư đoàn.

Đặc biệt, cán bộ, hội viên luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hướng tới xây dựng người phụ nữ Quân đội thời kỳ mới “Trí tuệ, bản lĩnh, kỹ cương, nhân ái”, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo động lực thực hiện thắng lợi chỉ tiêu của phong trào thi đua và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trọng tâm là phát động, tổ chức đợt thi đua đặc biệt từ ngày 1/3 - 30/12/2024 với chủ đề “Phát huy truyền thống, viết tiếp chiến công, phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Năm qua, Hội Phụ nữ Sư đoàn đã xây dựng mô hình hoạt động thiết thực, ý nghĩa như “Nuôi heo đất”, tuy số tiền không nhiều nhưng đã góp phần động viên, khích lệ thăm hỏi, tặng quà gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo…

Hay mô hình “Vì môi trường xanh”, không những mang đến ý nghĩa vì một môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, không ô nhiễm, mà còn tạo được cho hội số vốn nhỏ để duy trì hoạt động và giúp chị em có vốn xoay vòng phát triển kinh tế với hàng chục triệu đồng và các mô hình bát nước thao trường… phục vụ chiến sĩ mới huấn luyện tại đơn vị.

3-1-.jpg
Đại tá Lê Lương Quyền, Chính ủy Sư đoàn 7 tặng hoa và quà chúc mừng chị em là Hội Phụ nữ Sư đoàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Lương Quyền - Chính ủy Sư đoàn 7 chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành quả mà Hội Phụ nữ Sư đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời động viên cán bộ, hội viên phát huy truyền thống của Phụ nữ Quân đội, phấn đấu nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, Đại tá Lê Lương Quyền dành tặng đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Sư đoàn những bó hoa tươi thắm và mong muốn, mỗi cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, Hội Phụ nữ Sư đoàn 7 được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đánh giá cao, được Quân đoàn 4 tặng giấy khen Hội phụ nữ Sư đoàn 7 vững mạnh. Các đồng chí trong ban chấp hành hội, hội viên được Quân đoàn, Sư đoàn tặng giấy khen cán bộ Hội xuất sắc, cán bộ Hội giỏi cấp cơ sở và hội viên tiên tiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày 8/3