Đời sống

Bắc Kạn: Nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em học sinh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Nguyễn Liên - Quang Huy 01/06/2023 14:38

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tại tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra nhiều chương trình thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà, tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức đến thăm, tặng quà cho thiếu nhi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh.

11.jpg
Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Tân Lập.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cùng đoàn công tác đã đến thăm học sinh Trường Tiểu học Tân Lập và trẻ em xã Bằng Lãng (Chợ Đồn). Đoàn ân cần thăm hỏi và động viên các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

Đồng thời mong muốn các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ phát triển toàn diện, nhất là đối với các cháu thuộc diện hộ nghèo, trẻ khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích cho các cháu tại địa phương.

z4394591444214_20eea3e2a816baa23e14ee124bbdfc99.jpg
Đoàn công tác trao quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bằng Lãng.

Đoàn tặng 01 suất quà chung cho Trường Tiểu học Tân Lập và trao tặng 15 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bằng Lãng; ủy quyền cho huyện Chợ Đồn tặng 15 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Yên Mỹ.

z4394591456853_5cf4df84907f35a074d093077575ab01.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh tặng quà các cháu thiếu nhi tại thành phố Bắc Kạn.

Nhân dịp này, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại thành phố Bắc Kạn. 

Thăm, tặng quà, động viên thầy và trò Trung tâm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thầy, cô giáo đã luôn yêu nghề, mến trẻ, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các thầy, cô giáo Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh sẽ luôn tận tâm, tận tụy nuôi dạy các cháu mạnh khỏe, chăm ngoan; chúc các cháu luôn mạnh khỏe, đón Tết thiếu nhi vui vẻ, ý nghĩa.

Đồng chí Phương Thị Thanh cũng đã trao tặng 20 suất quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Bắc Kạn.

z4394591160018_d7e9d52ab3f48b334342ee525f5f809d.jpg
Đồng chí Hoàng Văn Thạch đại diện Đoàn công tác tặng quà Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

Tại Cao Bằng, ngày 31/5, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh.

Năm học 2022 - 2023, Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh chăm sóc, giáo dục hòa nhập 67 trẻ em (15 trẻ lớp mầm non, 52 trẻ lớp tiểu học) bị mắc các chứng tự kỷ, rối loạn phát triển, bại não, chậm phát triển trí tuệ, khiếm thính... trên toàn tỉnh. 100% giáo viên thực hiện tốt công tác nền nếp chuyên môn, đúng nội dung, quy chế trong chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật, đáp ứng ngày càng cao chất lượng giảng dạy; làm tốt công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các phụ huynh.

Đoàn công tác chúc các cháu thiếu nhi mạnh khỏe, tiến bộ trong học tập; cán bộ, giáo viên Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, phối hợp với gia đình, cộng đồng và xã hội giúp trẻ sớm hòa nhập cộng đồng. Đề nghị các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, chia sẻ khó khăn với các gia đình, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, phát triển an toàn, lành mạnh.

Cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Tết Thiếu nhi 1/6 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 169 đối tượng, trong đó có 58 người già cô đơn không nơi nương tựa, người tâm thần lang thang và 111 trẻ mồ côi, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm học 2022 - 2023, Trung tâm có 48 cháu đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, nhiều cháu đạt giải tại cuộc thi viết chữ đẹp, thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp trường, Thành phố.

z4394591165101_e87e7813173e0f0b44246bc9d7aae31d.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê tặng quà các cháu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê chúc các cháu đón Tết Thiếu nhi 1/6 an toàn, vui vẻ. Mong các cháu vượt lên hoàn cảnh khó khăn, mặc cảm, nỗ lực, phấn đấu chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”, xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đồng chí Triệu Đình Lê cũng đề nghị cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, tạo điều kiện cho các cháu được học tập, rèn luyện bản thân, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Kạn: Nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em học sinh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6