Một khoản nợ nhỏ nhưng mâu thuẫn không được kiềm chế đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi đâm tử vong người đòi nợ, Ngô Xuân Hoàng đã bị tuyên phạt các mức án tù nghiêm khắc về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngày 9/6, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Xuân Hoàng (SN 1998, ở xã Thuận An, TP. Hà Nội) mức án 20 năm tù về tội “Giết người” và 7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh buộc bị cáo Hoàng phải chấp hành là 27 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, Ngô Xuân Hoàng có quan hệ quen biết với anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, bị hại trong vụ án). Tháng 11/2025, Hoàng vay của anh Hiếu số tiền 2 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và hẹn ngày 15/11/2025 sẽ trả tiền.
Tối 11/11/2025, anh Hiếu gọi điện rủ Hoàng đi uống bia. Nhận lời, Hoàng đến đón anh Hiếu rồi cùng nhau đi uống bia. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, anh Hiếu ngồi phía sau đòi Hoàng trả mình số tiền 2 triệu đồng. Hoàng nói chưa có tiền và hẹn đến ngày 15/11/2025 sẽ trả tiền nhưng anh Hiếu không đồng ý.
Anh Hiếu nói cần tiền gấp, yêu cầu Hoàng mang xe máy của mình đi cầm cố lấy tiền trả. Tuy nhiên, Hoàng không đồng ý. Lời qua tiếng lại, hai người xảy ra cãi nhau. Lúc này, anh Hiếu bảo Hoàng dừng xe vào vệ đường để gọi điện vay tiền trả cho anh Hiếu. Hoàng đã gọi điện cho bạn hỏi vay tiền nhưng không được nên anh Hiếu và Hoàng tiếp tục cãi nhau.
Bực tức, anh Hiếu dùng chân đạp Hoàng ngã xuống đường rồi dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, vai bị cáo Hoàng.
Ngay sau đó, Hoàng đứng dậy, lấy trong túi quần bên phải 1 con dao gấp ra đâm 1 nhát vào vùng cổ trái anh Hiếu làm chảy nhiều máu.
Đâm “chủ nợ” xong, Hoàng nhanh chóng đưa nạn nhân đi sơ cứu tại Trạm y tế, rồi chuyển đến bệnh viện tuyến trên cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, do thương tích nặng nên anh Hiếu đã tử vong sau đó không lâu.
Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác… nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung trong xã hôi.
Do đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Xuân Hoàng với mức án về các tội danh như trên.