Bé gái 20 tháng tuổi bỏng nặng trong căn nhà cháy

Chí Tâm| 31/08/2018 20:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ba chị em ở Sóc Trăng đốt rác làm lửa bén vào căn nhà bùng cháy dữ dội khiến bé 2 tuổi không kịp chạy, bị bỏng 90%.

Ngày 31/8, thông tin từ Khoa Hồi sức, chống độc tích cực, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang tiếp tục theo dõi đặc biệt tình trạng sức khỏe của bé gái tên là Ngọc U. (20 tháng tuổi; ở Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) bị bỏng rất nặng.

Bé gái 20 tháng tuổi bỏng nặng trong căn nhà cháy

Bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, bé U. được gia đình đưa vào bệnh viện trưa ngày 30/8. Qua kiểm tra, bệnh nhi bị bỏng khoảng 90% da toàn thân, trong đó bỏng độ 2-3 chiếm tỷ lệ cao. Bé đang được thở máy, dịch truyền và thuốc trợ tim mạch.

Theo lời gia đình, trưa 30/8, ba chị em bé U. (bé gái lớn 10 tuổi, bé kế 5 tuổi và U.) đang đốt rác và lá chuối khô gần nhà. Không may lửa cháy lan sang nhà sau. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, hai bé lớn thoát kịp ra ngoài. Trong khi đó, bé U. còn nhỏ, không chạy kịp nên bị bỏng rất nặng.

Do gia đình bệnh nhi thuộc diện khó khăn, nên Bệnh lãnh đạo bệnh viện đang vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ bé gái.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé gái 20 tháng tuổi bỏng nặng trong căn nhà cháy