Văn hóa - Du lịch

"Bay giữa đại ngàn" chính thức khai màn

Lê Hiếu 01/05/2025 - 17:02

Ngày 1/5, Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 với chủ đề "Bay giữa đại ngàn" chính thức khai mạc tại Khu du lịch cầu treo Buôn Đôn, thuộc Làng đảo (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Trong không khí lễ hội tưng bừng, du khách có cơ hội được bay trên những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc, lơ lửng giữa bầu trời Tây Nguyên.

z6559214186462_f3294ed67299f7d4dc2b83dd3b5f2c19.jpg
Toàn cảnh ngày hội nhìn từ trên cao.

Ngắm nhìn từ trên cao, Tây Nguyên hiện ra như một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ với những cánh rừng xanh bạt ngàn ở Vườn Quốc gia Yok Đôn, dòng sông Sêrêpốk uốn lượn như dải lụa và những mái nhà sàn mộc mạc, yên bình của buôn làng ẩn mình giữa đại ngàn.

Đây là cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ và cuộc sống của cộng đồng các dân tộc bản địa từ một góc nhìn hoàn toàn mới.

Ngày hội có 12 khinh khí cầu khổng lồ, trong đó 10 chiếc thực hiện các chuyến bay phục vụ du khách và 2 chiếc được trưng bày tại Quảng trường 10/3 (TP. Buôn Ma Thuột), tạo điểm nhấn thu hút cho trung tâm thành phố. Trong suốt ngày hội tại Buôn Đôn, nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra như trình diễn khinh khí cầu bay tự do ngoạn mục và bay treo tại chỗ, mang đến những góc nhìn độc đáo.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm bay, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc với các chương trình giao lưu văn nghệ truyền thống, khám phá gian hàng ẩm thực phong phú với những món ngon đặc sản của núi rừng Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, các hoạt động như cắm trại giữa thiên nhiên và giao lưu âm nhạc hứa hẹn làm phong phú thêm hành trình khám phá của du khách.

Để tham gia trải nghiệm bay khinh khí cầu, du khách có thể lựa chọn các khung giờ bay dự kiến từ 7h30 đến 10h30 sáng và từ 15h30 đến 18h30 chiều. Mỗi chuyến bay kéo dài từ 5 đến 10 phút, đủ để du khách lưu lại những khoảnh khắc khó quên trên bầu trời Buôn Đôn.

z6559217276803_952946b17f70cb2610ccb0a69bf44fa3.jpg
Nhiều du khách hứng thú khi "Bay trên đại ngàn".

Giá vé dao động từ 140.000 đến 800.000 đồng, tùy thuộc vào hạng vé và dịch vụ đi kèm.

Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 không chỉ là một hoạt động giải trí, nghệ thuật quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương, mà còn là cầu nối quan trọng để quảng bá hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, tiềm năng du lịch và đặc biệt là bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Huyện Buôn Đôn, thành lập năm 1995, nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Đắk Lắk, cách TP. Buôn Ma Thuột khoảng 30km và có đường biên giới giáp Campuchia. Nơi đây nổi tiếng với nghề săn bắt, thuần dưỡng voi rừng, mang vẻ đẹp hùng vĩ của Tây Nguyên với dòng sông Sêrêpốk và Vườn Quốc gia Yok Đôn đa dạng sinh học.

Buôn Đôn còn là nơi hội tụ văn hóa đặc sắc của các dân tộc Êđê, M'Nông... với kiến trúc nhà sàn, âm nhạc cồng chiêng độc đáo. Tên gọi "Buôn Đôn" có nghĩa là "Làng đảo", gắn liền với địa hình ven sông.

Với sự kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ, văn hóa phong phú và huyền thoại về voi, Buôn Đôn là điểm đến hấp dẫn, mang lại những trải nghiệm chân thực về Tây Nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Bay giữa đại ngàn" chính thức khai màn