Ngày 14/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô (tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ khánh thành Công trình tôn tạo di tích, một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Buổi lễ có sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ngô Phương Ly, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và nhiều địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trần Phong xúc động nhắc lại thời khắc lịch sử cách đây tròn 53 năm. Ngày 14/11/1972, tại Đường 20 – Quyết Thắng, 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ thông tuyến trong mưa bom, bão đạn. Đây chỉ là một phần nhỏ trong vô số mất mát mà lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân ta phải gánh chịu trên tuyến đường chiến lược Trường Sơn giai đoạn 1966–1973.
Công trình tôn tạo được xây dựng với các hạng mục chính như phần mộ chung của 13 liệt sĩ tại cửa hang, nơi các anh, các chị đã mãi mãi nằm xuống và chỉnh trang, mở rộng khuôn viên cảnh quan di tích. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, được Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị trân trọng tiếp nhận từ sự đóng góp của gia đình Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đặc biệt, trong lần đầu đến dâng hương tại di tích, Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly đã phát tâm tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng công trình. Công trình hoàn thiện bảo đảm tính trang nghiêm, hài hòa với thiên nhiên Trường Sơn, tạo nên không gian tưởng niệm linh thiêng, “địa chỉ đỏ” trong hành trình giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Trước đó, ngày 8/11, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập 589 tìm thấy tại khu vực xã Thượng Trạch. Trong quá trình tôn tạo Hang Tám Cô, tại vị trí cửa hang cũ bị sập, đơn vị này tiếp tục phát hiện và quy tập nhiều hài cốt, di vật của các thanh niên xung phong hy sinh tại đây năm 1972. Hiện, các hài cốt được quàn tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Tám Thanh niên xung phong thuộc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đáp ứng nguyện vọng của nhiều gia đình, UBND tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện giám định ADN bằng nguồn xã hội hóa. Đến nay, tám mẫu đã được xác định trùng khớp với thân nhân.
Theo đề nghị và mong muốn chung của các gia đình liệt sĩ, toàn bộ hài cốt, di vật và mẫu giám định ADN đã được an táng tại ngôi mộ chung vừa được xây dựng ngay lối vào Hang Tám Cô – như một lời tri ân, khắc ghi công lao và tinh thần bất khuất của các Anh hùng liệt sĩ.