Bắt một trung úy CSGT tỉnh Bến Tre trong đường dây tiêu thụ xe gian

Hoài Đan| 26/10/2014 07:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/10, tin tức từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Quốc Lâm (trung úy Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre) để điều tra, làm rõ hành vi nhận hối lộ để làm giấy tờ, hợp thức hóa xe không nguồn gốc.

Theo thông tin ban đầu, đường dây làm giả giấy tờ xe không rõ nguồn gốc gồm Nguyễn Quốc Lâm, Bùi Văn Thạch (ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Khanh (ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Thị Giàu (tỉnh Bến Tre).

Sự việc bị phát hiện khi một người dân mua xe lậu từ đường dây của trung úy Lâm gây tai nạn ở huyện Bình Đại (Bến Tre).

Sau khi bị phát hiện, Thạch, Khanh, Giàu đã bị công an khởi tố, bắt giam về tội làm giả giấy tờ và đưa hối lộ, đồng thời tịch thu một số xe vi phạm.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt một trung úy CSGT tỉnh Bến Tre trong đường dây tiêu thụ xe gian