Bắt cóc, dùng súng uy hiếp ép nam thanh niên chặt 1 ngón tay

Nguyễn Hào| 23/07/2016 11:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum ngày 23/7 cho biết, đang điều tra vụ bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/7/2016, Công an thành phố Kon Tum nhận được tin báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn S. và bà Nguyễn Thị T. trú tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum về việc con bà là Nguyễn Văn Xuân (SN 1993) bị một số đối tượng bắt cóc.

Trong khi Công an đang tiến hành xác minh vụ việc thì đến ngày 14/7/2016, Xuân bị các đối tượng hành hung và dùng súng uy hiếp ép Xuân tự chặt ngón tay út bên bàn tay trái của mình rồi chở Xuân ra ngoài đường chính bỏ lại. Sau đó Xuân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bắt cóc, dùng súng uy hiếp ép nam thanh niên chặt 1 ngón tay

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ngày 21/7, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường tại khu vực rừng cao su làng Pley Trum Đăk Troah, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt cóc, dùng súng uy hiếp ép nam thanh niên chặt 1 ngón tay