Chiều 19/8, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế tổ chức lễ tiếp nhận 1.448 tư liệu, hiện vật từng do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa lưu giữ, quản lý.
Qua rà soát, các hiện vật được phân loại theo nhiều chất liệu khác nhau: 143 hiện vật giấy, 103 hiện vật mộc, 54 hiện vật đá, 30 hiện vật nhựa, 10 hiện vật dệt, 5 hiện vật da, 737 hiện vật kim loại và 366 hiện vật sành sứ. Trong đó có nhiều hiện vật quý như hiện vật thời Chăm-pa, sắc phong thời vua Minh Mạng, trống đồng, gốm cổ...
Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, cho biết số hiện vật này là những minh chứng sống động cho lịch sử, văn hóa vùng đất và con người xứ Huế, góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu, hiện vật đang được bảo quản tại bảo tàng.
Được biết, phần lớn hiện vật từng được Phòng Văn hóa thông tin thành phố Huế (cũ) và các nhà sưu tầm lưu giữ, nghiên cứu, là cơ sở hình thành Bảo tàng Văn hóa Huế tại số 23-25 Lê Lợi. Sau nhiều lần thay đổi tổ chức, các hiện vật này do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa quản lý cho đến nay.
Việc chuyển giao về Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế không chỉ bảo đảm việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản mà còn đặt các tư liệu, hiện vật vào đúng môi trường chuyên môn để phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày lâu dài.
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, nhấn mạnh “Sau khi tiếp nhận, Sở chỉ đạo bảo tàng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bảo quản hiện vật đúng quy định của Luật Di sản, nhằm phát huy giá trị bền vững, góp phần gìn giữ kho tàng văn hóa, lịch sử của Huế trong giai đoạn hiện nay”.