Hàng chục cây gỗ trong rừng đặc dụng ở thành phố bị chặt phá

Tùng Anh| 12/06/2018 09:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều diện tích rừng trồng cây keo trong khu vực rừng đặc dụng Hàm Rồng bị đốn hạ, chặt phá không thương tiếc.

Những ngày gần đây, người dân ở phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bức xúc phản ánh việc hộ gia đình ông Lê Văn Đông (ở phố 8, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) ngang nhiên chặt phá hàng chục cây gỗ trồng phụ trợ ở rừng đặc dụng Hàm Rồng.

Hàng chục cây gỗ trong rừng đặc dụng ở thành phố bị chặt phá

Ngang nhiên chặt phá cây rừng phụ trợ trong rừng đặc dụng

Theo PV ghi nhận, rất nhiều cây gỗ keo trong khu vực rừng đặc dụng Hàm Rồng bị đốn hạ, chặt phá, gốc cây trơ trọi trên diện tích hàng chục mét vuông. Không những vậy, đối tượng này còn sử dụng xe cơ giới, đào múc 2 khu ao và tự ý khoét núi mở đường lên Hang Cá.

Trao đổi với PV Báo Công lý về sự việc trên, bà Lê Thị Hòa – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Thanh Hóa xác nhận: “Ngay sau khi phát hiện hộ gia đình ông Lê Văn Đông tự ý khai thác cây rừng phụ trợ, Hạt kiểm lâm đã cùng với các nghành chức năng lập biên bản tại hiện trường, cho dừng các hoạt động khai thác gỗ tại đây. Hiện đơn vị đã hoàn tất hồ sơ để các ban ngành cùng họp bàn đưa ra hướng xử lý đối vi phạm của ông Lê Văn Đông”.

Bà Hoa cho biết thêm, vị trí được phát hiện khai thác gỗ là tiểu khu 363H; khoảnh 1, lô 6. Đây là rừng trồng cây keo, toàn bộ diện tích rừng bị chặt nằm trong khu vực rừng đặc dụng Hàm Rồng. Tổng số lượng cây gỗ keo bị chặt là 21 cây, có đường kính gốc từ 13 cm đến 35 cm.

Hàng chục cây gỗ trong rừng đặc dụng ở thành phố bị chặt phá

Tự ý khoét núi mở đường lên hang Cá

Trước đây, hộ của gia đình ông Lê Văn Đông, ở khu phố 8, phường Đông Cương (TP Thanh Hóa) trồng cây phụ trợ ở cánh rừng này. Từ năm 1999, cánh rừng này thuộc diện tích rừng đặc dụng được giao cho Ban quản lý di tích lịch sử Hàm Rồng quản lý.

Về việc hộ gia đình ông Lê Văn Đông tự ý khoét núi làm đường và đào ao, ông Nguyễn Đức Trường – Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng cho biết: “Sau khi phát hiện sự việc, UBND phường đã phối hợp với UBND phường Đông Cương, Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa lập biên bản và yêu cầu hộ ông Lê Văn Đông dừng mọi hoạt động trái phép”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng chục cây gỗ trong rừng đặc dụng ở thành phố bị chặt phá