Công nghệ

Bán 500.000 cổ phiếu Apple, CEO Tim Cook thu về 41 triệu USD

Thục Anh (T/H) 06/10/2023 - 12:10

Tài khoản ngân hàng Tim Cook đã được bổ sung 41 triệu USD sau khi ông bán 500.000 cổ phiếu Apple - một phần thưởng cho thành tích của ông tại công ty.

Đây là đợt bán cổ phiếu lớn nhất của ông kể từ tháng 8/2021. Thời điểm đó, Cook bán tới 355 triệu USD. Hiện tại, ông vẫn sở hữu 3,3 triệu cổ phiếu Apple, trị giá 565 triệu USD.

Kể từ khi lập đỉnh 198,2 USD hồi tháng 7, cổ phiếu Apple đã giảm 13%. Nguyên nhân là nhà đầu tư lo ngại nhu cầu smartphone phục hồi chậm hơn kỳ vọng. Các nhà phân tích tại KeyBanc dự báo tăng trưởng doanh thu của Apple tại Mỹ - thị trường lớn nhất của hãng - sẽ chậm lại trong quý cuối năm. Nguyên nhân là lạm phát cao khiến ít người dùng muốn nâng cấp điện thoại hơn.

ceo-apple-tim-cook-tai-su-kien-ra-mat-iphone-15-thang-truoc..jpg
CEO Apple Tim Cook tại sự kiện ra mắt iPhone 15 tháng trước.

Một báo cáo khác từ hãng nghiên cứu Canalys cũng cho thấy số smartphone bán ra tại Bắc Mỹ có thể giảm 12% trong năm 2023.

Vào năm 2021, Tim Cook nhận được mức lương 3 triệu USD, tiền thưởng 12 triệu USD và tiền thưởng bổ sung bằng cổ phiếu Apple là 82 triệu USD. Cùng năm đó, ông cũng nhận được các phúc lợi bao gồm an ninh cá nhân và chi phí máy bay riêng. Tổng cộng vào năm 2021, ông kiếm được gần 100 triệu USD, mặc dù phần lớn số tiền đó là giá trị cổ phiếu Apple.

Vào đầu năm 2023, Tim Cook tuyên bố sẽ giảm 40% tiền lương do kết quả tài chính đáng thất vọng của công ty trong giai đoạn 3 tháng đầu năm 2023. Ở thời điểm đó, ông Cook cho rằng, quyết định chấp nhận giảm lương nhằm chia sẻ gánh nặng với công ty và nhân viên, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào khả năng vượt qua những khó khăn hiện tại của Apple khi vẫn là công ty dẫn đầu trong ngành công nghệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bán 500.000 cổ phiếu Apple, CEO Tim Cook thu về 41 triệu USD