Bác đơn kháng cáo kẻ giết bạn tình đồng tính

An Dương| 23/03/2016 15:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23/3/2016, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Công Bảo (SN 2000, ngụ quận 5, TP.HCM) về tội “Giết người”. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận, nạn nhân trong vụ án là nghệ sỹ Đỗ Linh, người có quan hệ đồng tính với bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2013, Nguyễn Công Bảo quen anh Bùi Công Trình (SN 1972, tức nghệ sĩ Đỗ Linh) và cả hai có quan hệ đồng tính. Sau đó, Bảo và anh Trình chia tay, đến năm đầu năm 2015 mới gặp lại.

Do thiếu tiền tiêu xài nên Bảo bàn với Trần Hà Bảo Toàn (15 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) và Trần Bảo Phước (em trai Toàn) thực hiện cướp tài sản của anh Trình. Kế hoạch được thống nhất là Bảo sẽ hẹn anh Trình ở một công viên tại KDC Trung Sơn (huyện Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh) vào tối 25/1/2015 tâm sự rồi lợi dụng lúc trời tối để đồng bọn cướp tài sản. Tuy nhiên, anh Trình đến công viên nhưng lại không gặp Bảo.

Bác đơn kháng cáo kẻ giết bạn tình đồng tính

Bị cáo Bảo tại phiên tòa

Chiều 26/1/2015, anh em Toàn đưa dao cho Bảo nói rằng dùng dao dọa anh Trình để cướp tài sản, không gây thương tích. Sau đó, Trần Bảo Phước lấy xe máy chở Bảo đi gặp anh Trình. Bảo được anh Trình đưa về nhà trọ trên đường Hưng Phú (quận 8) quan hệ đồng tính. Lợi dụng anh Trình mất cảnh giác, Bảo dùng dao đâm vào vai nạn nhân khiến cả hai ngã xuống cầu thang. Tại đây, Bảo và anh Trình vật lộn, Bảo dùng dao hạ sát anh Trình nhưng y cũng bị thương ở tay.

Sau khi gây án, Bảo bị người dân phát hiện nên y tẩu thoát qua sân thượng. Bảo gọi điện cho anh em Toàn đến đón và đưa đi cấp cứu. Chỉ sau vài giờ gây án, Bảo bị công an bắt và nam sinh thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bản án sơ thẩm ngày 13/11/2015 của TAND TP.HCM tuyên phạt Bảo mức án 12 năm tù về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Sau đó, gia đình bị cáo đã có đơn kháng cáo xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ hình phạt; mức án 12 năm tù dành cho Nguyễn Công Bảo là có căn cứ, đúng pháp luật nên HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bác đơn kháng cáo kẻ giết bạn tình đồng tính