Army Games 2021: Bốn kỷ lục được thiết lập trong cuộc thi Trinh sát xuất sắc

Nhật Minh| 26/08/2021 23:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2021, bốn kỷ lục đã được thiết lập cùng một lúc trong giai đoạn hai cuộc thi Trinh sát xuất sắc, diễn ra ở khu vực Novosibirsk.

Sputnik dẫn nguồn Trung tâm báo chí của cuộc thi cho biết, hai kỷ lục thuộc về các quân nhân đội Nga. Cụ thể, trinh sát của đội Nga chặng thứ hai về đích trong 11 phút 52 giây, phá kỷ lục năm 2020 là 27 giây.

“Thời gian tốt nhất trong toàn bộ lịch sử cuộc thi đạt được ở nội dung “Cầm máu và di chuyển thương binh” cũng thuộc về đội Nga - 38 giây”, thông báo nêu rõ.

doi-trung-quoc.jpg
Đội Trung Quốc tham gia cuộc thi quốc tế Trinh sát xuất sắc trong khuôn khổ Army Games-2021 tại Vùng Novosibirsk

Ngoài ra, đội Trung Quốc đã lập kỷ lục cuộc thi ở nội dung “Đeo mặt nạ phòng độc” trong 2,2 giây, và các trinh sát của đội Uzbekistan - hoàn thành chỉ tiêu nội dung “Bí mật tiếp cận mục tiêu đối phương bằng cách di chuyển và bò nghiêng” trong 1 phút 24 giây.

Theo kết quả hai chặng thi đấu, đội Nga vẫn giữ được vị trí dẫn đầu, Trung Quốc và Uzbekistan về nhì và ba.

doi-nga.jpg
Đội Nga tham gia cuộc thi quốc tế Trinh sát xuất sắc trong khuôn khổ Army Games-2021 tại Vùng Novosibirsk

Army Games 2021 có quy mô lớn nhất về số lượng người tham gia với tổng cộng hơn 7.000 người, hơn 1.100 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự. Năm nay, lần đầu tiên quân nhân lực lượng vũ trang các nước Brazil, Burkina Faso, Cyprus, Malaysia, Cameroon và Vương quốc Eswatini tham gia hội thao.

Army Games diễn ra từ ngày 22/8 - 4/9 trên lãnh thổ 11 quốc gia (Nga, Việt Nam, Algeria, Armenia, Belarus, Iran, Qatar, Kazakhstan, Trung Quốc, Serbia, Uzbekistan). Theo cập nhật từ Sputnik, hơn 5.000 quân nhân, bao gồm 277 đội từ 42 nước, tham gia 34 cuộc thi của Army Games-2021.

Sáng 25/8 (theo giờ địa phương), tại thao trường Alabino ở ngoại ô thủ đô Moskva, Hội đồng trọng tài Hội thao Quân sự Quốc tế - Army Games 2021 đã họp rút kinh nghiệm và thông báo sau 3 ngày thi đấu chính thức, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đang đứng vị trí thứ 8 trên tổng số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Army Games 2021.

34 môn thi được tổ chức ở 11 quốc gia, vùng lãnh thổ diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Tính đến hết ngày 25/8, Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đã có 13/17 đội chính thức thi đấu. Nhiều đội đang có thành tích cao như Xạ thủ Chiến thuật, Hải quân, Bếp dã chiến, Công binh...

Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất ở nội dung bắn pháo đối hải AK 176 môn thi “Cúp biển” ở thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, theo kết quả công bố chính thức của Tổ trọng tài ngày 25/8. Đội tuyển chủ nhà và Trung Quốc lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Army Games 2021: Bốn kỷ lục được thiết lập trong cuộc thi Trinh sát xuất sắc