Ánh Viên lần thứ ba trở thành VĐV tiêu biểu

M.N| 13/01/2016 15:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không ngoài dự đoán, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Trong khi đó, những tên tuổi của làng bóng đá như Công Phượng, Tuấn Anh đã không có mặt trong top 10.

Kết quả của cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam 2015 đã được công bố. Theo đó, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã về nhất với 1.031 điểm, bỏ xa người đứng thứ hai là VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (619 điểm). Đứng ở vị trí thứ ba là tay vợt Lý Hoàng Nam với 595 điểm.

Ánh Viên lần thứ ba trở thành VĐV tiêu biểu

Ánh Viên lần thứ ba được bầu chọn là VĐV tiêu biểu

Kết quả bầu chọn này không khiến mọi người bất ngờ bởi năm 2015 là năm Ánh Viên thi đấu rất thành công. VĐV người Cần Thơ đã đoạt 8 HCV và phá 8 kỷ lục SEA Games. Ngoài ra trong năm 2015, Ánh Viên cũng giành 1 HCB và 1 HCĐ Cúp Thế giới; 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ Giải bơi quân sự thế giới;  7 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ các nhóm tuổi Đông Nam Á, 18 HCV giải vô địch quốc gia.

Người thày của Ánh Viên, HLV Đặng Tuấn Anh về nhất ở hạng mục HLV tiêu biểu nhất năm với 475 điểm.

Đáng chú ý là trong top 10 VĐV tiêu biểu đã không có bất cứ một đại diện nào của bộ môn thể thao “vua” là bóng đá. Trước đó cũng đã có 7 cầu thủ được đề cử với những tên tuổi nổi trội hiện nay như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Quyết...Tuy nhiên năm 2015, bóng đá Việt đã thi đấu không thành công và bỏ lỡ cơ hội đổi màu huy chương tại SEA Games 28.

Ngoài Ánh Viên, Nguyễn Thị Huyền, Lý Hoàng Nam, các VĐV được bình chọn trong top 10 là Phan Thị Hà Thanh (TDDC, 501 điểm), Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 482 điểm), Vương Thị Huyền (cử tạ, 448 điểm), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng, 261 điểm), Đinh Phương Thành (TDDC, 250 điểm), Lê Quang Liêm (cờ vua, 184 điểm), Vũ Thành An (đấu kiếm, 154 điểm).

Cùng với danh sách VĐV tiêu biểu, hạng mục VĐV và HLV khuyết tật xuất sắc nhất cũng đã được công bố. VĐV khuyết tật xuất sắc nhất thuộc về VĐV cử tạ thế giới Lê Văn Công (418 điểm). Đứng thứ hai là hai VĐV bơi lội Trịnh Thị Bích Như (307 điểm) và Võ Thanh Tùng (256 điểm). HLV môn cử tạ Nguyễn Hồng Phúc đoạt danh hiệu HLV thể thao khuyết tật xuất sắc nhất.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ánh Viên lần thứ ba trở thành VĐV tiêu biểu