Vụ nổ ở Bắc Ninh: Tạm giữ chủ kho phế liệu để điều tra

T.Thủy| 03/01/2018 13:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Bắc Ninh hiện đang tạm giữ chủ kho phế liệu để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn khiến 2 người chết và nhiều người bị thương xảy ra vào sáng sớm 3/1/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản hỏa tốc số 04 chỉ đạo các cơ quan vào cuộc xử lý vụ nổ xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 sáng nay, 3/1 tại huyện Yên Phong.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Yên Phong kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nạn nhân và gia đình họ. Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức cứu chữa cho các nạn nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. 

Ông Quỳnh cho biết thêm, liên quan đến vụ nổ, hiện chủ kho phế liệu đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Tạm giữ chủ kho phế liệu để điều tra

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ

Như đã đưa tin, vào khoảng hơn 4 giờ sáng 3/1, tại cơ sở thu mua phế liệu ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh xảy ra vụ nổ lớn khiến 2 cháu bé tử vong và nhiều người bị thương.

Vụ nổ cũng khiến nhiều ngôi nhà xung quanh bị sập đổ hoàn toàn, đầu đạn bay vương vãi khắp nơi.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: 

1. Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi): đã tử vong.

2. Đặng Thùy Trang (5 tuổi): đã tử vong.

3. Nghiêm Thị Hằng (49 tuổi) bị đa chấn thương, theo dõi chấn chương sọ não.

4. Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi): bị đa chấn thương, dị vật gót chân phải.

5. Đặng Đình Tiến (32 tuổi - bố nạn nhân Đặng Thùy Trang): đa chấn thương 

6. Đặng Thị Thắm (23 tuổi): đa chấn thương, vỡ xương chậu và theo dõi vỡ bàng quang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ nổ ở Bắc Ninh: Tạm giữ chủ kho phế liệu để điều tra