Đánh đứt động mạch cổ khiến con nợ tử vong

Hồ Giàu| 12/01/2018 14:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến đòi nợ nhưng xảy ra cãi vã, xô xát, Đua đã dùng con dao cạo mủ cao su đánh khiến con nợ tử vong ngay sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước ngày 12/1/2018 cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Văn Đua (22 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, Đua đã đến cơ quan Công an đầu thú khai nhận đã đánh anh Đặng Đình Chung (SN 1985, trú thôn Bàu Đỉa, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng) tử vong.

Quá trình xác minh cho thấy, khoảng 13 giờ ngày 10/1, Trịnh Văn Đua đến Nông trường Nghĩa Trung (ở thôn Bàu Đỉa), gặp anh Đặng Đình Chung, là công nhân nông trường để đòi 1 triệu đồng anh Chung nợ Đua trước đó.

Tại đây, giữa Đua và anh Chung xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, Đua đã lấy con dao cạo mủ cao su đánh vào mang tai làm anh Chung bị đứt động mạch cổ và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nội vụ đang được Công an tỉnh Bình Phước điều tra, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh đứt động mạch cổ khiến con nợ tử vong