Đâm chết người trong bệnh viện vì nghi vợ cặp bồ

T.Nhi| 24/05/2019 20:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đâm chết người đàn ông tại bệnh viện khai nhận do nghi vợ ngoại tình nên đã sát hại tình địch.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng ngày 24/5, anh Nguyễn Tiến Hòa (41 tuổi, trú tại huyện Cần Giuộc, Long An) đến bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức để khám và điều trị bệnh.

Thấy anh Hòa đi cùng vợ mình, đối tượng Hồ Văn Cường (39 tuổi, trú tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức)  bám theo. Nhìn thấy anh Hòa ngồi bên cạnh vợ mình tại khu vực chờ bắt số và lấy sổ khám bệnh, đối tượng Cường liền đi tới, rút con dao giấu trong túi quần đâm thẳng vào ngực, bụng anh Hòa.

giet

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh báo PLO

Bị đâm, anh Hòa chạy được khoảng 5m thì bất tỉnh, được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ xác định nạn nhân bị thủng tim, rách gan nên chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhưng không qua khỏi.

Ngay sau đó, đối tượng Cường bị người dân cùng bảo vệ bệnh viện khống chế, bắt giữ giao cho Công an huyện Bến Lức.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Cường khai nhận do nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân Hòa nên cố tình đâm chết.

Đến chiều 24/5, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Cường để điều tra về hành vi giết người.

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người trong bệnh viện vì nghi vợ cặp bồ