Đâm chết em "cột chèo" sau cuộc nhậu

Ngọc An| 20/12/2017 09:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc nhậu, giữa Bay và Phúc xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào xô xát. Bay cầm dao đâm vào ngực khiến anh Phúc tử vong.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 19/12, tại ấp Phước Thới, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Hoàng Phúc (hơn 30 tuổi) và Võ Văn Bay (SN 1973, cùng ngụ quận 7, TP.HCM) là anh em "cột chèo" tổ chức tiệc nhậu.

Đâm chết em

Hình minh họa

Nhậu đến 18 giờ 30 phút thì giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát.

Đỉnh điểm của vụ việc, Bay dùng dao đâm vào ngực anh Phúc. Nạn nhân chạy được vài mét thì gục ngã. Được đưa đi cấp cứu nhưng anh Phúc tử vong ngay sau đó.

Công an tỉnh Long An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi đồng thời bắt giữ đối tượng Bay để làm rõ vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết em "cột chèo" sau cuộc nhậu