Ngày 9/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã mời làm việc và xử lý một trường hợp sử dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.
Người vi phạm là bà T.T.T, trú tại phường Hòa Xuân (TP. Đà Nẵng). Theo cơ quan chức năng, bà T.T.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên “T.M” để đăng tải thông tin với nội dung: “Không chỉ công ty Bảo hiểm nhân thọ thay đổi mà bảo hiểm y tế cũng tăng phí >30% kể từ 1/7/2025…”, kèm hình ảnh được cho là bảng minh họa mức phí bảo hiểm y tế mới.
Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và khẳng định nội dung bài viết trên hoàn toàn không đúng sự thật.
Theo xác định của cơ quan công an, bài viết này không do bà T.T.T tự tạo ra, mà được sao chép từ một số trang mạng xã hội khác. Tuy nhiên, điều đáng nói là bà T.T.T đã đăng tải lại nội dung mà không hề kiểm chứng tính xác thực, dẫn đến việc thông tin sai sự thật tiếp tục lan rộng, tạo tâm lý hoang mang cho một bộ phận người dân.
Tại buổi làm việc với cơ quan công an, bà T.T.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Người này cho biết không có mục đích xấu, tuy nhiên do thiếu hiểu biết, thiếu kiểm chứng nên đã vội vàng chia sẻ thông tin chưa được xác thực. Bà T. cũng nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời cam kết không tái phạm.
Ngay sau buổi làm việc, bà T.T.T đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai lệch khỏi trang cá nhân, đăng bài đính chính và xin lỗi công khai đến cộng đồng mạng.
Hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Mọi thông tin liên quan đến chính sách, quyền lợi an sinh – nhất là các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, cần được tham khảo từ nguồn chính thống như cơ quan bảo hiểm, các bộ ngành chức năng hoặc các cơ quan báo chí uy tín. Việc lan truyền thông tin không đúng sự thật không chỉ tiếp tay cho tin giả mà còn có thể bị xử phạt hành chính, hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.