Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, liên quan hai vụ đổ, chôn lấp chất thải rắn trái phép với tổng khối lượng hơn 1.000 tấn trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, qua đó phát hiện, đấu tranh làm rõ 2 đường dây đổ, chôn lấp chất thải rắn (xà bần) quy mô lớn.
Đổ, san lấp trái phép gần 440 tấn xà bần
Ngày 5/3/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an phường An Phú Đông và UBND phường An Phú Đông kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983, cư trú tại phường An Phú Đông) đang thực hiện hành vi đổ, san lấp chất thải rắn thông thường (xà bần) tại thửa đất số 79, 571, tờ bản đồ số 35, nay là tờ bản đồ số 81, phường An Phú Đông.

Khu đất trên do Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1969, cư trú tại phường An Phú Đông) quản lý, sử dụng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các phương tiện gồm xe ben, xe ủi được sử dụng để thực hiện việc đổ, san lấp chất thải; đồng thời tiến hành giám định khối lượng, loại chất thải.
Kết quả giám định của Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định, số chất thải rắn được chôn lấp, đổ, thải là chất thải rắn thông thường, với khối lượng 439,6 tấn.
Sau quá trình điều tra, xác minh, ngày 27/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Diễm và Nguyễn Văn Hoàng để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Hơn 625 tấn chất thải xây dựng tập kết trái phép
Ở vụ việc thứ hai, ngày 5/4/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện tại khu đất số 100 đường Phước Thắng, phường Phước Thắng có nhiều xe tải vận chuyển chất thải rắn xây dựng đến đổ, san lấp trái phép tại một khu đất trống thuộc khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương, TP.HCM.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu đất số 100 đường Phước Thắng đang tập kết trái phép 625,89 tấn chất thải rắn từ hoạt động xây dựng chưa qua xử lý. Số chất thải này do Hồ Sỹ Tứ (SN 1964, đăng ký thường trú tại phường Rạch Dừa) thực hiện.

Theo kết quả điều tra, trong các ngày 4 và 5/4/2026, Hồ Sỹ Tứ đã bán 369,2 tấn chất thải rắn xây dựng cho Bùi Văn Tây (SN 1980, đăng ký thường trú tại xã Long Điền) để sử dụng san lấp trái phép khu đất tại khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Sỹ Tứ và Bùi Văn Tây về tội “Gây ô nhiễm môi trường” để phục vụ công tác điều tra.
Tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm vi phạm
Cơ quan chức năng cho biết, các vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong việc đổ, chôn lấp chất thải rắn thông thường để xử lý theo quy định pháp luật.
Việc đấu tranh, khám phá các đường dây trên tiếp tục thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM trong thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố về đấu tranh, xử lý tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng, góp phần bảo đảm môi trường đô thị và sức khỏe người dân.
Qua các vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân là chủ nguồn thải phải chấp hành nghiêm các quy định về xử lý chất thải rắn cũng như các loại chất thải khác; nghiêm cấm việc sử dụng chất thải để san lấp công trình khi chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Các hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính theo quy định của pháp luật.