Công an Hải Dương thông tin vụ án mẹ sát hại 2 con: Xác định người mẹ pha thuốc diệt cỏ cho 2 con uống

Dương Hoàng| 21/04/2016 05:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do bức xúc không kiềm chế được, chị Huế đã pha thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Owen- 20 SL vào ca, ép 2 con của mình cùng uống.

Liên quan đến vụ thảm án xảy ra tại địa bàn. Chiều 20/4, Công an tỉnh Hải Dương có thông tin chính thức về vụ việc mẹ giết 2 con ruột rồi tự sát xảy ra tại xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Theo điều tra, vào khoảng 17h ngày 19/4/2016, tại nhà anh Nguyễn Mạnh Thế (sinh năm 1983, trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, Kim Thành) xảy ra mâu thuẫn giữa anh Thế và vợ là chị Trần Thị Huế (sinh năm 1982).

Do bức xúc không kiềm chế được, chị Huế đã pha thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Owen- 20 SL vào ca, ép 2 con là: Nguyễn Mạnh Huy (sinh năm 2008) và Nguyễn Mạnh Hoàng (sinh năm 2011) cùng uống. Sau khi uống thuốc trừ cỏ, chị Huế dùng dao nhọn đâm vào bụng cháu Hoàng và tự đâm vào bụng mình.

Công an Hải Dương thông tin vụ án mẹ sát hại 2 con: Xác định người mẹ pha thuốc diệt cỏ cho 2 con uống

Thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Owen- 20 SL được chị Huế sử dụng để ép 2 con uống

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, hàng xóm gia đình anh Thế đã đưa cả 3 mẹ con đi cấp cứu, tuy nhiên cháu Hoàng đã chết trên đường đi bệnh viện huyện Kim Thành; chị Huế đi bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội cấp cứu và tử vong sau đó tại bệnh viện. Hiện cháu Huy đang được cấp cứu tại bệnh viên Nhi Trung ương. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng cháu Huy vẫn được các bác sĩ theo dõi đặc biệt.

Trong ngày 20/4, gia đình đã làm lễ an táng cho cháu Hoàng và chị Huế chu đáo. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Hải Dương thông tin vụ án mẹ sát hại 2 con: Xác định người mẹ pha thuốc diệt cỏ cho 2 con uống