Chuyển hồ sơ vụ xe khách chở hàng lậu sang cơ quan điều tra

Gia Minh| 09/11/2017 19:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9/11, ông Trần Đăng Ninh - Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Nghệ An cho biết, hiện đơn vị này đã chuyển toàn bộ hồ sơ hàng hoá của xe khách Anh Khuyên chở hàng lậu cho Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin trước đó, rạng sáng 13/10, Đội Quản lý thị trường Cơ động tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra hiệu lệnh dừng xe khách Anh Khuyên mang BKS: 51B-151.51 để kiểm tra vì nghi chởhàng lậu. Thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách không chấp hành hiệu lệnh mà cho xe dừng giữa quốc lộ 1A khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ.

Chuyển hồ sơ vụ xe khách chở hàng lậu sang cơ quan điều tra

Thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách không chấp hành hiệu lệnh mà cho xe dừng giữa quốc lộ 1A khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ.

Sau nhiều giờ đồng hồ thuyết phục không được, sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã thuê xe cẩu đưa chiếc xe khách về trụ sở cơ quan để tiếp tục kiểm tra làm rõ.

Tại trụ sở cơ quan quản lý thị trường, tài xế Lợi tiếp tục không hợp tác, không cho lực lượng chức năng kiểm tra hàng hoá trên xe. Sau gần 1 ngày thuyết phục, đến 17h chiều 13/10, Đội QLTT cơ động tỉnh phối hợp cùng Viện kiểm sát, Công an Nghệ An và chính quyền địa phương tiến hành mở cốp xe khách để kiểm tra hàng bên trong.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển nhiều loại mặt hàng hoá. Trong đó có vỏ đạn pháo, quần áo, thuốc lá ngoại, thuốc Shisha. Tổng trị giá số hàng lậu mà xe khách này kiểm tra là 140 triệu đồng.

Sau khi làm rõ, gửi đi giám định, cơ quan quản lý thị trường đã chuyển toàn bộ hồ sơ ra Công an huyện Quỳnh Lưu để điều tra làm rõ.

Ngoài việc làm rõ lô hàng lậu mà nhà xe Anh Khuyên vận chuyển trên, Công an huyện Quỳnh Lưu cũng đang xem xét hành vi gây rối trật tự công cộng đối với những người liên quan trong vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển hồ sơ vụ xe khách chở hàng lậu sang cơ quan điều tra