Án mạng sau tăng rượu thứ hai của nhóm thợ xây

Mạnh Hùng| 29/11/2022 21:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trần Quốc Chung và Lê Xuân Anh ngồi uống rượu tăng hai với anh T rồi xảy ra mâu thuẫn vì bị ép uống, dẫn đến án mạng, khiến một người chết.

4c1a35e2-788e-4339-97be-123e2bd856f2.jpeg
Các bị cáo tại phiên toà xét xử

Kết thúc phiên toà ngày 29/11, TAND Hà Nội tuyên phạt Trần Quốc Chung (41 tuổi) tù chung thân, Lê Xuân Anh (37 tuổi) 20 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, Chung, Anh và anh T cùng một số thợ xây, tối 8/1 được mời đi uống rượu tại một nhà nhà hàng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi uống hết 4 chai rượu táo mèo loại 500ml, Chung bảo mọi người không uống rượu nữa, ăn bún rồi về.

Do chưa muốn về, anh T mời Chung uống tiếp. Anh T bảo Chung cứ uống nửa cốc thì anh uống một cốc. Nghe vậy, Chung liền gọi thêm 3 chai rượu cùng uống với anh T. Uống được hai cốc rượu đầy, anh T từ chối uống tiếp. Do đó, anh T bị Chung ném bát sứ vào mặt, gây thương tích, chảy máu. Sau đó hai bên được can ngăn nên chuẩn bị ra về.

Khi đi ra cầu thang, thấy anh T đang nghe điện thoại, Chung cho rằng anh này gọi người đánh mình nên thách thức. Đồng thời, bị cáo lao vào đánh nạn nhân và hô Anh trói anh T, song cũng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, Chung nghe thấy anh T nói: “Hôm nay tao đổ máu rồi, tao gọi người đến đập chết thằng này”. Nghe vậy, Chung đã bảo Anh: “đánh chết nó đi”.

Sau câu nói của Chung, Anh đã ghì cổ, vật anh T ngã xuống đường rồi dùng tay đấm nhiều cái vào vùng đầu, gáy của nạn nhân.

Khi Anh được mọi người can ngăn, đẩy ra thì Chung lao đến, đấm, đá nhiều cái vào vùng đầu, vai của anh T. Gây án xong, Chung và Anh bỏ về.

Nạn nhân được đưa đi cấp song đã tử vong. Ngay sau đó, Chung và Anh đã tới trụ sở công an đầu thú.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cho rằng, tại phiên toà bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi của mình nên đã quyết định tuyên phạt các mức án nêu trên đối với hai bị cáo Trần Quốc Chung  và Lê Xuân Anh về tội Giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án mạng sau tăng rượu thứ hai của nhóm thợ xây