An Giang: Hàng loạt lô hàng mỹ phẩm nhập lậu bị bắt giữ

Trang Nhi| 17/04/2021 12:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trên 4.000 bao thuốc lá và nhiều mặt hàng mỹ phẩm có xuất xứ nước ngoài nghi vấn nhập lậu vừa được Tổ kiểm soát liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang bắt giữ.

Số hàng hóa nêu trên do lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang phát hiện tại một điểm tập kết tại khu vực dưới sàn nhà số 195, thuộc tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc.

my-pham-nhap-lau.png
An Giang bắt giữ hàng loạt lô hàng mỹ phẩm nhập lậu.

Kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 4.100 bao thuốc lá và lượng lớn mỹ phẩm được cất giấu trong các thùng hàng và bọc nylon đen. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 11/3, khi đang tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cũng phát hiện nhóm đối tượng đang vác một số bao đồ đi theo đường bờ ruộng hướng từ Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng lậu nên truy đuổi.

Lợi dụng đêm tối, các đối tượng chạy ngược lại phía biên giới, bỏ lại 3 bao đồ, chứa 405 hũ kem dưỡng da các loại, 190 gói thuốc nhuộm tóc, 12 tuýp thuốc trị nấm cùng rất nhiều sữa tắm, dầu gội đầu, phấn, bột sức trẻ em, kem dưỡng tóc… Tổng trị giá hàng hoá khoảng 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang thuộc tổ Châu Đốc cũng đã phát hiện thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm, hàng hóa nghi vấn nhập lậu Trong đó một lô hàng mỹ phẩm nhập lậu chứa trong thùng giấy được để tại khu đất trống, thuộc khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc ước tính tổng giá trị hàng hóa ban đầu khoảng 80 triệu đồng.

Một lô hàng được phát hiện điểm tập kết gần bến xe khách Hùng Cường, thuộc khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, trị giá khoảng 70 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai lô hàng trên không ai nhận là chủ sở hữu.

Như vậy có thể thấy, tình trang nhập lậu mỹ phẩm vẫn diễn biến hết sức phức tạp, bất chấp sự kiểm sát gắt gao của lực lượng chức năng. Trong đó, nếu có chuyến hàng nào trọt lọt vượt qua sự kiểm tra, giám sát sẽ được rao bán trên thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Do đó, người tiêu dùng không nên ham rẻ mua mỹ phẩm nhập lậu, giả, kém chất lượng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Giang: Hàng loạt lô hàng mỹ phẩm nhập lậu bị bắt giữ