Án chồng án cho những kẻ “ngựa quen đường cũ”

Đoàn Nga| 09/01/2016 14:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy chiếc Airblade “ngon ăn”, Nam dừng xe để Trung mò tới dùng vam phá khóa. Tuy nhiên, hai tên trộm đen đủi đã bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Xét thấy, Lê Thái Trung, 35 tuổi (ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên ) từng nhiều lần phải thụ hình về tội “Trộm cắp tài sản” và lần này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo 5 năm tù, cộng với bản án 6 năm tù cũng về tội “Trộm cắp tài sản” do TAND tỉnh Hưng Yên tuyên. Tổng hình phạt mà Trung phải chịu là 11 năm tù.

Đỗ Cao Đăng, 25 tuổi (ở xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 12 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và cộng thêm 5 năm tù do TAND tỉnh Hưng Yên tuyên.Tổng hình phạt bị cáo này phải chịu là 11 năm tù.

Cũng về tội danh này Nguyễn Xuân Nam, 29 tuổi (ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên) cũng phải lĩnh 4 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 15 tháng đến 24 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đồng phạm khác cũng phải chịu mức án từ 15 tháng đến 24 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo truy tố, khoảng 7h30 ngày 8/10/2014, Trung và Nam chở nhau trên xe máy tới khu vực xã Tân Ước, huyện Thanh Oai thì phát hiện trước cửa quán ăn của gia đình ông Vũ Bá Tường (trú tại thôn Tri Lễ) có nhiều xe máy. Nam liền dừng xe cách một đoạn để cảnh giới để Trung quay lại dùng vam phá khóa, lấy đi chiếc xe Airblade.

Án chồng án cho những kẻ “ngựa quen đường cũ”

Các bị cáo tại phiên xét xử

Đen đủi cho hai tên trộm, hành vi của chúng đã bị phát giác và truy đuổi. Trung hốt hoảng điều khiển chiếc xe vừa trộm được bỏ chạy nhưng đến khu vực chợ Vác, thuộc xã Dân Hòa, Thanh Oai thì Trung bị người dân áp sát đạp ngã xe và nhanh chóng bị khống chế.

Thấy đồng bọn bị bắt giữ, Nam đã chạy một mạch về Hưng Yên. Tuy nhiên, biết khó trốn thoát, hôm sau gã đã đến Công an huyện Văn Lâm đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Trung còn khai thêm đồng bọn khác là Đỗ Cao Đăng. Theo đó, tối ngày 13/9/2014, Trung cùng Đăng “mò mẫm” sang xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Tại đây, chúng phát hiện thấy chiếc xe máy Sirius của anh Nguyễn Đăng Nguyên (trú ở Thanh Hóa) dựng trước cửa một quán Internet “ngon ăn” nên Trung dùng vam phá khóa chiếc xe máy này rồi mang xuống Hải Phòng bán được 2,7 triệu đồng.

Ngoài 2 lần trộm cắp kể trên, Trung cùng đồng bọn còn gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn Hà Nội với tổng giá trị tài sản gần 120 triệu đồng. Trong đó, Trung tham gia cả 9 vụ, Đăng tham gia 5 vụ, còn Nam 3 vụ.

Đa số xe trộm cắp được nhóm của Trung giao cho Nguyễn Sơn Hải, 24 tuổi; Đào Hải Dương, 33 tuổi; Lưu Văn Tâm và Nguyễn Đức Trường (cùng ở xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án chồng án cho những kẻ “ngựa quen đường cũ”