Những ngày đầu xe bus điện miễn phí đưa học sinh đến trường, tại một số điểm dừng ở Quảng Ninh, những chiếc áo xanh xuất hiện từ sáng sớm. Các đoàn viên đứng chờ, hướng dẫn học sinh xếp hàng, qua đường, lên xuống xe...
Sáng sớm, phụ huynh đưa con đến các điểm đón. Những học sinh tiểu học ríu rít chờ xe, em ôm cặp, em đeo ba lô, có em còn ngơ ngác vì lần đầu đi xe bus đến trường.
Khi xe tới, các đoàn viên thanh niên phường Hồng Gai (Quảng Ninh) hướng dẫn học sinh xếp hàng, lần lượt lên xe.

Với những em nhỏ tuổi, đoàn viên hỗ trợ mang cặp sách nặng, nhắc giữ đồ dùng cá nhân và ổn định chỗ ngồi, nhắc nhở các em học sinh chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn giao thông đường bộ.
Bên ngoài, một số đoàn viên tiếp tục quan sát, hỗ trợ cho đến khi chuyến xe rời điểm dừng.
Được biết, Đoàn Thanh niên CSHCM phường Hồng Gai đã chủ động ra quân, bố trí đoàn viên túc trực tại các điểm dừng xe bus điện miễn phí trên địa bàn để hỗ trợ học sinh trong những ngày đầu triển khai phương thức đưa đón này.
.jpeg)
Những việc làm giản dị ấy góp phần giúp phụ huynh thêm yên tâm, đồng thời giúp học sinh nhỏ tuổi bớt bỡ ngỡ khi lần đầu làm quen với việc đi học bằng phương tiện công cộng. Đằng sau những chuyến xe đầu ngày không chỉ là một hành trình đến trường, mà còn có sự đồng hành của cộng đồng để việc đi học của trẻ trở nên thuận tiện, an toàn hơn.
Ngày 5/9, các tuyến xe bus điện miễn phí đưa học sinh đến trường chính thức được đưa vào vận hành tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.
Giai đoạn đầu thành phố tổ chức 6 tuyến, sử dụng khoảng 50 xe buýt loại 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.150 trong tổng số 2.596 học sinh có nhu cầu theo khảo sát.
Theo phương án vận hành, mỗi xe có lái xe và nhân viên hướng dẫn. Học sinh sử dụng thẻ điện tử khi lên xe; nhân viên hướng dẫn quản lý, giám sát việc lên xuống xe và nhắc nhở các em chấp hành quy định an toàn trong suốt hành trình.
Trước mỗi chuyến, phương tiện, trang thiết bị và nhân sự đều được kiểm tra theo quy định. Trong hành trình, tài xế tập trung điều khiển phương tiện, nhân viên hướng dẫn theo dõi học sinh. Sau mỗi chuyến, xe được kiểm tra để bảo đảm không bỏ sót học sinh hay đồ dùng cá nhân.
Mô hình này tạo thêm một lựa chọn an toàn, thuận tiện cho học sinh đến trường, đồng thời góp phần giảm lượng phương tiện cá nhân tập trung vào giờ cao điểm và giúp các em làm quen với giao thông công cộng từ sớm.
Với những phụ huynh đứng ở điểm đón mỗi sáng, điều dễ nhận thấy nhất vẫn là hình ảnh những đứa trẻ hồ hởi bước lên xe, vẫy tay chào bố mẹ rồi cùng bạn bè bắt đầu hành trình đến trường.


“Nhìn con tự tin bước lên xe bus cùng các bạn để đến trường, tôi vừa thấy yên tâm vừa vô cùng phấn khởi. Sáng nay đường phố tấp nập nhưng gia đình không còn phải lo cảnh chen chúc, tắc đường hay vội vã đưa đón như trước nữa”, một phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Hồng Gai chia sẻ.
Với thầy và trò trường Tiểu học Hồng Gai, xe bus điện miễn phí không chỉ giúp học sinh có thêm một phương án đến trường mà còn góp phần giảm lượng phương tiện cá nhân trước cổng trường vào giờ cao điểm.

Việc làm quen với xe bus từ khi còn học tiểu học cũng giúp các em hình thành dần thói quen sử dụng giao thông công cộng, biết xếp hàng, chờ xe, lên xuống đúng quy định và chủ động hơn trong hành trình đến trường.
Ở góc độ rộng hơn, việc tổ chức xe bus điện đưa đón học sinh là một bước cụ thể hóa định hướng xây dựng mô hình giao thông học đường an toàn, văn minh, hiện đại, thuận tiện và phát triển giao thông công cộng gắn với xây dựng đô thị xanh.