6 năm tù cho gã xe ôm tranh giành khách

Ngọc Thành| 29/12/2016 13:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 29/12, TAND huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) vừa mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Tiền Tấn Tài (sinh năm 1975, ngụ ấp Thuận Hòa B, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) về tội Cố ý gây thương tích.

6 năm tù cho gã xe ôm tranh giành khách

Bị cáo Tài tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 24/02, Tài xảy ra mâu thuẫn với ông Cao Văn Tám (sinh năm 1964, ngụ ấp Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) trong việc tranh giành khách tại ngã ba Huy Liệu, thuộc điạ phận xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu .

Đến chiều ngày cùng ngày, Tài chạy xe đến bến xe để gặp ông Tám hỏi chuyện “phải quấy”. Khi thấy ông Tám ngồi trên xe, Tài chạy đến, dùng dao đâm vào người ông Tám, rồi lên xe bỏ chạy.

Ông Tám được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua giám định tỷ lệ thương tật là 49%.

Được biết, Tài từng có 2 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, vừa mới được xóa án tích đã tiếp tục gây án.

HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, do đó, TAND huyện Vĩnh Lợi tuyên phạt bị cáo Tiền Tấn Tài 6 năm tù giam đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là hơn 25 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 năm tù cho gã xe ôm tranh giành khách