59 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày

Thảo Nguyên| 18/08/2020 18:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đây là số lượng bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nhiều nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát trở lại tại Đà Nẵng (ngày 24/7 đến nay).

* Tại Hà Nội:

18 người về từ Guinea Xích đạo và 1 từ Bangladesh mắc Covid-19 được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh chiều nay.

Những người khỏi bệnh gồm các bệnh nhân 364, 527-535 và 538-546, 670, đều là nam giới, tuổi từ 28 đến 54. Họ có ít nhất 3 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, hiện không còn triệu chứng bệnh, hồi phục sức khỏe đủ điều kiện được tuyên bố khỏi bệnh.

Có 3 người về từ Guinea Xích đạo mắc thêm sốt rét, cũng đã sạch ký sinh trùng bệnh này.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm: BN364, BN527, BN528, BN529, BN530, BN531, BN532, BN533, BN534, BN535, BN538, BN539, BN540, BN541, BN542, BN543, BN545, BN546, BN670.

Hiện tại, các bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm ít nhất 3 lần âm tính, có sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Sau khi ra viện các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo.

59 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày

19 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh

* Tại Đà Nẵng: 23 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 18/8, trong đó có 4 bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng có mặt chia vui với bệnh nhân và các bác sĩ.

Theo đó, trong 23 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, có 4 bệnh nhân 505, 757, 766, 784 là những bệnh nhân đang thực hiện chạy thận nhân tạo tại Trung tâm y tế Hòa Vang đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Số bệnh nhân chạy thận nhân tạo này sẽ được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng để tiếp tục chu kỳ chạy thận.

TS Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai có mặt tại Trung tâm Y tế Hòa Vang từ những ngày đầu dịch bùng phát, không giấu nổi niềm vuii: “Kể từ ngày 4/8/2020, khi Đơn vị chạy thận nhân tạo của Trung tâm Y tế Hòa Vang tiếp nhận bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển về, đây là lần đầu tiên công bố bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh”.

19 bệnh nhân còn lại là các bệnh nhân 457, 490, 554, 584, 586, 606, 633, 657, 686, 690, 694, 724, 726, 732,733, 734, 735, 770, 825. Tất cả đều có địa chỉ tại TP Đà Nẵng. Các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

59 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày

Bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh.

* Tại Quảng Nam:

Sáng 18/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam công bố khỏi bệnh cho 5 bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Quảng Nam công bố khỏi bệnh cho 6 bệnh nhân.

Các bệnh hân được công bố khỏi bệnh gồm: BN433, BN 643, BN 834, BN773, BN622. Tất cả 5 bệnh nhân này đều là người Quảng Nam.

Sau thời gian điều trị và có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 5 bệnh nhân trên đã đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh. Các trường hợp này tiếp tục được cách ly theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo.

* Tại Huế:

Ngày 18/8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, hôm nay bệnh viện công bố khỏi bệnh Covid-19 cho 6 trường hợp. Tuy nhiên, chỉ có 1 người trở về cách ly tại nhà, còn 5 trường hợp vẫn tiếp tục điều trị vì bệnh nền nặng.

5 người được công bố khỏi bệnh, nhưng phải ở lại bệnh viện để lọc máu định kỳ vì những bệnh nền nặng như suy thận mạn, suy tim, tăng huyết áp gồm: BN476, BN 507, BN452, BN 481, BN483.

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ngoài 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trên, bệnh viện hiện đang tiếp tục điều trị cho 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác. Tất cả những bệnh nhân này điều ở Đà Nẵng và Quảng Nam chuyển đến điều trị.

Đây là số lượng bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nhiều nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát trở lại tại Đà Nẵng 24/7 đến nay.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
59 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày