5 bị cáo chia nhau hơn 41 năm tù vì ma túy

Hoàng Thiên Lý| 05/09/2018 11:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa mở phiên tòa và tuyên phạt 5 bị cáo trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo bị tuyên án tù gồm: Lê Hoàng Thành (SN 1985, trú 115/11 Phương Sài, Nha Trang), Trần Anh Tuấn (SN 1971, trú số 13, lô 1, Thái Phiên, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng) mỗi bị cáo 9 năm tù, Trương Thanh Nhung (SN 1990, trú tổ 9 Tháp Bà, hiện ở 81 Trường Sa, Nha Trang), Võ Thị Kim Anh (SN 1996, trú Mỹ Lộc, Diên Lộc, Diên Khánh), Lê Thị Yến Nhi (SN 1991, trú tổ 14 Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Nhung còn bị phạt 1 năm tù về tội tàng trũ vũ khí quân dụng trái phép, tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là 8 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ, khoảng 15h30’ ngày 18/6/2016, Nhung đang ở cùng Kim Anh tại phòng số 2 nhà nghỉ Minh Minh 2, xã Vĩnh Trung, Nha Trang thì có Nguyễn Hoài Ly gọi điện thoại đến số của Kim Anh hỏi mua một bịch ma túy đá với giá 500.000 đồng, Kim Anh hẹn Ly đến phòng trọ để bán.

Kim Anh bàn với Nhung sang phòng số 4 nhà nghỉ Minh Minh 2 mua của Thành 1 bịch ma túy đá giá 500.000 đồng về bán lại cho Ly. Nhung đồng ý và qua gặp Thành hỏi mua ma túy, Thành nói Nhung về phòng trước rồi Thành mang qua.

Sau đó, Thành nhờ Tài mang “hàng” sang đưa cho Nhung. Khi có được ma túy, Nhung và Kim Anh lấy ra một ít sử dụng.

Đến 16h cùng ngày, Kim Anh nói Nhung đem ma túy ra bán cho Ly trước phòng số 2 nhà nghỉ Minh Minh 2 thì bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang. Thu giữ trên tay Ly 1 gói ma túy, thu giữ trên nệm trong phòng số 2 số tiền 500.000 đồng và 1 khẩu súng dạng bút màu trắng bạc bằng kim loại cùng 1 viên đạn bằng kim loại. Tiến hành khám xét tại phòng số 2 và chỗ ở của Nhung tại 81 Trường Sa còn thu giữ thêm 2 viên đạn bằng kim loại.

5 bị cáo chia nhau hơn 41 năm tù vì ma túy

Bị cáo Anh, Nhi, Nhung, Thành và Tuấn trước tòa.

Tiến hành khám xét tại phòng số 4 nhà nghỉ Minh Minh 2, thu giữ của Thành 12 bịch nylon bên trong chứa 44,156g chất tinh thể màu trắng, 11 viên nén hình tròn màu hồng, bề mặt mỗi viên có in chìm hình chữ WY có tổng khối lượng 1,022g, 5 viên nén hình tròn màu xanh bề mặt mỗi viên có in chìm hình sao 3 cánh có tổng khối lượng 1,383g.

Thành khai số ma túy trên Thành mua của một người tên Vỹ ở TP Hồ Chí Minh về để sử dụng và bán lại kiếm lời. Kim Anh và Thành đều thừa nhận đã nhiều lần mua ma túy của nhau, mỗi lần từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Kim Anh mua ma túy của Thành về đưa cho Nhung bán lại cho Ly và nhiều đối tượng khác để sử dụng và kiếm lời.

Ngoài mua ma túy của Thành, Nhung khai còn mua ma túy của Nhi và Tuấn, thuê phòng tại số 12 thôn Phú Ân Nam 3, Diên An, Diên Khánh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại địa chỉ trên, tổ công tác thu giữ của Tuấn 19.096g chất tinh thể màu trắng. Tuấn khai mua từ một thanh niên tên Long đen tại khu đường tàu Mê Linh, Lê Chân, Hải Phòng và thừa nhận đã nhiều lần đưa ma túy cho Nhi để Nhi mang bán cho Nhung và nhiều người khác.

Nhi cũng thừa nhận số ma túy đã bán là của Tuấn đưa và 2 lần bán ma túy cho Nhung. Lần thứ nhất cách ngày bị bắt khoảng 1 tháng, bán cho Nhung 1 bịch ma túy đá giá 4 triệu đồng; lần thứ hai cách lần đầu khoảng 1 tuần, bán cho Nhung 1 bịch ma túy đá với giá 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, Nhi đã nhiều lần bán ma túy cho Lê Hữu Nghĩa và Cu Anh. Sau khi bán được ma túy, Nhi đem tiền về đưa cho Tuấn và được Tuấn nuôi ăn ở hàng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5 bị cáo chia nhau hơn 41 năm tù vì ma túy