38 người chết, 53 người bị thương do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Phúc Thái| 02/05/2022 22:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Riêng trong ngày 2/5 cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 18 người. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 3 vụ, 1 người chết, 1 người bị thương.

Thống kê được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết ngày 2/5.

Theo đó, ngày 30/4 cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 9 người; ngày 1/5 xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 26 người; ngày 2/5 xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 18 người.

Như vậy, trong 3 ngày nghỉ lễ từ 30-4 đến 2-5 cả nước xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông làm chết 38 người, bị thương 53 người.

Đáng chú ý, trong ngày 2/5 đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng vào lúc 1h25 tại Km1127+600 QL1 (ngã tư đèn tín hiệu giao thông) thuộc thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, TX Hoài Nhơn, Bình Định.

tai_nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn tại Bình Định

Ô tô khách BKS 47B - 020.26 do Nguyễn Hữu Nhân (tổ 8, thị trấn Krông Năng, Krông Năng, Đắk Lắk) điều khiển hướng Nam - Bắc đã va chạm với xe mô tô BKS 77C1-382.86.

Trên xe mô tô có 3 người gồm Phạm Công Nhựt sinh năm 1997, Đoàn Anh Tuấn sinh năm 1994 cùng trú xóm 1, thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, TX. Hoài Nhơn và Nguyễn Xuân Hạnh sinh năm 1995 trú thôn La Vuông, xã Hoài Sơn, TX. Hoài Nhơn, chưa rõ người điều khiển sang đường theo hướng Đông - Tây. Hậu quả làm 3 người trên mô tô chết tại chỗ, 2 xe hư hỏng.

Về xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý gần 4.500 trường hợp, phạt tiền 4 tỷ đồng; tước GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn 617 trường hợp; tạm giữ 77 ôtô, 1.594 môtô và 13 phương tiện khác.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia cho hay, từ trưa ngày 1/5 và sáng ngày 2/5, tình hình giao thông được bảo đảm, ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông. Nguyên nhân là do lượng lớn người tham gia giao thông đã di chuyển vào chiều ngày 30/4 và sáng ngày 1/5/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
38 người chết, 53 người bị thương do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ