3 anh em đánh chết người không còn khả năng chống cự

An Dương| 06/01/2016 14:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù nạn nhân đã gục xuống, không còn khả năng chống cự, nhưng anh em Nhựt Anh vẫn chạy tới, đấm đá liên tiếp khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Ngày 6-1-2016, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án ba anh em ruột Huỳnh Văn Ly (còn gọi là Hưởng, SN 1985, quê Vĩnh Long), Huỳnh Văn Phong (SN 1978), Huỳnh Nhựt Anh (SN 1988) về tội “Giết người”. 

3 anh em đánh chết người không còn khả năng chống cự

3 bị cáo tại phiên phúc thẩm

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo Phong, Ly, Nhựt Anh cùng làm công nhân ở Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Sáng 7-6-2012, Phong rủ Nhựt Anh và 2 người bạn đến phòng trọ nhậu.

Sau khi nhậu hết 1,5 lít rượu, Phong về phòng Nhựt Anh mượn xe đi gặp vợ lấy giấy tờ. Ly thấy Phong đã say rượu, lại đang có mâu thuẫn với nhóm công nhân ở Công ty Thành Đạt (nơi vợ Phong làm việc) nên Ly yêu cầu Nhựt Anh chở Phong đi.

Nhựt Anh chở Phong đến Công ty Thành Đạt rồi đứng ngoài đợi. Phong đi gặp vợ để lấy giấy tờ nhưng do say rượu nên đã xảy ra cãi vã với một số công nhân của công ty Thành Đạt. Phong bị đánh chảy máu mũi, Nhựt Anh thấy vậy liền tới can ngăn và cũng bị đánh. Nhựt Anh kéo Phong bỏ chạy qua phía bên kia đường.

Lúc này Ly trên đường đi làm về nên ghé vào, biết chuyện liền kéo Phong lên xe máy chở đi bệnh viện nhưng Phong vẫn tiếp tục đứng chửi nhóm công nhân.

Lúc Ly đang kéo Phong lên xe, anh Lê Hoàng Luân (SN 1988, công nhân của công ty Thành Đạt) chạy sang đường. Thấy vậy, Ly xuống xe, đấm trúng hàm và vùng cổ bên phải anh Luân khiến anh ngã xuống đường bất tỉnh.

Khi nạn nhân không còn khả năng chống cự, Phong cùng Nhựt Anh chạy tới liên tiếp tung cước đá túi bụi vào người anh Luân. Một số công nhân của công ty Thành Đạt thấy vậy liền cầm ống sắt, bình chữa cháy rượt đuổi  3 anh em Phong bỏ chạy và bị bảo vệ KCN Lê Minh Xuân bắt giữ. Anh Luân tử vong do chấn thương sọ não quá nặng.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án và nhận thấy cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo mức án đúng pháp luật nên HĐXX đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Phong 18 năm tù, Ly 16 năm tù và Nhựt Anh 8 năm tù cùng về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 anh em đánh chết người không còn khả năng chống cự