275 đội từ 37 quốc gia xác nhận tham gia Army Games 2022

Nhật Minh| 09/07/2022 07:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã có 275 đội từ 37 quốc gia xác nhận sẽ tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế 2022 (Army Games 2022), dự kiến diễn ra từ ngày 13-27/8, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Mới đây, tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Patriot của Bộ Quốc phòng Nga ở ngoại ô Moscow đã tiến hành hội nghị lập kế hoạch quốc tế lần cuối về công tác chuẩn bị cho Hội thao Quân sự Quốc tế 2022 (Army Games 2022) với sự tham gia của các thành viên ban tổ chức, đại diện các nước sẽ đồng đăng cai sự kiện này và các phái đoàn quân sự, ngoại giao.

Đã có 275 đội từ 37 quốc gia xác nhận tham gia Army Games 2022

Theo Sputnik, tổng cộng 115 đại diện của các cơ quan quốc phòng từ 37 quốc gia đã tham gia hội nghị. Một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, tham dự hội nghị dưới hình thức trực tuyến.

army-games2022.jpg
Hội nghị quốc tế lần thứ nhất nhằm chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội thao Quân sự Quốc tế 2022 (Army Games 2022)

Theo kết quả hội nghị, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Hội thao Quân sự quốc tế 2022 (Army Games 2022) sẽ diễn ra từ ngày 13-27/8. Đến nay đã có 275 đội tuyển của 37 quốc gia xác nhận tham gia tranh tài.

Năm nay, lần đầu tiên quân nhân lực lượng vũ trang các nước Niger và Rwanda tham gia hội thao. Và Venezuela sẽ trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên đăng cai một phần của Army Games.

Dự kiến ​​sẽ tổ chức 34 cuộc thi đấu ở 36 nội dung (hai cuộc thi được chia thành hai bộ phận và sẽ được tổ chức ở các quốc gia khác nhau). Ngoài ra còn có hai nội dung thi đấu mới “Binh chủng đường sắt” (dành cho bộ đội đường sắt) và “Đột phá đặc biệt” (dành cho các đơn vị vận chuyển đạn dược) được đưa vào chương trình Hội thao Quân sự Quốc tế 2022.

Các nội dung thi đấu dự kiến được tổ chức tại Army Games 2022

Các nội dung thi đấu của Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2022 dự kiến sẽ tổ chức tại 12 quốc gia khác nhau. Dưới đây là thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, tuy nhiên vì còn hơn một tháng nữa Army Games 2022 mới chính thức bắt đầu nên danh sách nội dung thi đấu có thể sẽ thay đổi.

Theo Sputnik, có 12 cuộc thi đấu sẽ được tổ chức tại Nga. Bộ Quốc phòng chưa cho biết những nội dung tranh tài nào sẽ diễn ra. Các chuyên gia cho rằng, một trong số đó, nội dung “Xe tăng hành tiến” (Tank Biathlon) sẽ là hoành tráng nhất. Cơ sở hạ tầng tại khu vực bãi huấn luyện Alabino gần Moscow, đường đua xe tăng và thao trường mục tiêu là lý tưởng cho cuộc thi đấu này.

Tuy nhiên, một cuộc thi đấu theo chương trình Hội thao Quân sự Quốc tế 2022, nội dung “Hành quân Sayan” đã được tổ chức ở Nga. Cuộc thi đấu leo núi trượt tuyết chỉ có thể được tổ chức vào mùa đông dành cho các đơn vị miền núi. 9 đội đến từ 8 quốc gia đã tham gia cuộc thi. Đội Nga giành chiến thắng, Trung Quốc đứng thứ hai, ở vị trí thứ ba - Uzbekistan.

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức nội dung cứu hộ cứu nạn “Vùng tai nạn” năm thứ hai liên tiếp.

Belarus sẽ đăng cai tổ chức 3 nội dung: “Kỹ năng thuần thục" dành cho các chiến sĩ thông tin liên lạc, “Đường cao tốc thép” (bộ đội đường sắt) và “Ngôi sao vùng cực” (các đơn vị đặc nhiệm).

Ba cuộc thi sẽ được tổ chức tại Kazakhstan: “Pháo thủ giỏi” (đội súng cối), “Xạ thủ chiến thuật”, (bắn súng quân dụng) và “Kinh tuyến” (dành cho các sĩ quan bản đồ, tiêu đồ quân sự).

Armenia sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi "Chiến binh hòa bình" (kỹ năng chuyên môn của quân nhân).

Azerbaijan sẽ tổ chức cuộc thi “Cúp biển” (các đội tàu nổi, ngoại trừ các nước châu Á - Thái Bình Dương).

Iran bày tỏ mong muốn tổ chức các cuộc thi “Đơn vị thợ lặn”, nội dung thi về thiết bị bay không người lái "Falconry" và "Xạ thủ bắn tỉa" (dành cho lính bắn tỉa đặc nhiệm).

Uzbekistan sẽ tổ chức 5 cuộc thi: “Người bạn trung thành” (các đơn vị huấn luyện chó nghiệp vụ), “Thợ quân khí giỏi” (thợ sửa chữa vũ khí), “Môi trường an toàn” (đơn vị tình báo vô tuyến, hóa học và sinh học), “Bếp dã chiến” (chuyên gia dịch vụ ăn uống) và cả “Tuần tra đường cao tốc” (thanh tra giao thông quân đội).

Ba cuộc thi được lên kế hoạch tại Trung Quốc: “Đột kích Suvorov” (cuộc thi giữa các kíp xe chiến đấu bộ binh), "Cúp biển" (đội tàu mặt nước của các nước châu Á - Thái Bình Dương) và “Lộ trình an toàn” (các đơn vị công binh).

Theo truyền thống, Mông Cổ sẽ tổ chức môn thi độc đáo “Cưỡi ngựa Marathon” (dành cho các kỵ binh).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
275 đội từ 37 quốc gia xác nhận tham gia Army Games 2022