Thêm một nạn nhân chết ở công ty thép Hòa Phát

Duyên Hà| 03/08/2015 16:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc làm việc, một nữ công nhân bị ngã vào phễu nạp nguyên liệu và chết trên đường đi cấp cứu.

Ngày 3/8, tin từ công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, đang điều tra vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người xảy ra tại Công ty CP thép Hòa Phát (xã Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương).

Thêm một nạn nhân chết ở công ty thép Hòa Phát

Công ty cổ phần thép Hòa Phát

Tin tức trước đó cho biết, khoảng 17 giờ ngày 31/7, tại dây chuyền 3 của công ty này, bà  Nguyễn Thị Nhiều (sinh năm 1963, trú tại Kim Xuyên, An Sinh, Kinh Môn) đã ngã vào phễu nạp nhiên liệu. Phát hiện sự việc, các công nhân đã đưa bà Nhiều đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Từ khi đi vào hoạt động từ tháng 12-2009, sản xuất theo công nghệ của Tập đoàn Danieli - Italy, đến nay, tại công ty thép Hòa Phát đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn lao động khiến ít nhất 7 người đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ chết người mới nhất đang được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm một nạn nhân chết ở công ty thép Hòa Phát