Ngày xuân viếng đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Minh Nguyệt| 22/02/2013 15:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những ngày đầu xuân nơi đây trở nên nhộn nhịp đông đúc hơn khi mà du khách từ khắp nơi đổ về đây dâng hương, cầu an.

Vào những ngày đầu xuân Quý Tỵ 2013 cũng như ngày rằm đầu tiên của năm, người dân từ khắp nơi đổ về đền thờ Liễu Hạnh (nằm trong cụm di tích – danh thắng Đèo ngang, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) để dâng hương, cầu an.

Đền thờ Bà chúa Liễu Hạnh nằm ở vùng đất có phong cảnh hữu tình. Dọc theo quốc lộ 1A dưới chân Đèo Ngang từ xa đã có thể thấy được cảnh đền chùa, phía trên là đèo có cây cối xanh mát, phía dưới là hồ nước ngọt uốn lượn. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp yên bình nên thơ.

 Ngày xuân viếng đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Ngày xuân viếng đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Quang cảnh đền thờ Liễu Hạnh

Những ngày đầu xuân nơi đây trở nên nhộn nhịp đông đúc hơn khi mà du khách từ khắp nơi đổ về đây dâng hương, cầu an mong một năm mới gặp nhiều may mắn, bình an, hạnh phúc. Đồng thời cũng để chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây.

Đền thờ có diện tích khoảng 335m2. Từ đường thiên lý Bắc – Nam đi vào, chúng ta lần lượt đi qua cổng đền, đến bức bình phong, rồi cổng Tam Quan, hai trụ đầu lân trước điện thờ, đền tiền, đền hậu. Lối xây dựng kiến trúc cổ xưa của người phương Đông làm cho du khách tới đây luôn có cảm giác gần gũi và thân quen.

Ngày xuân viếng đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Ngày xuân viếng đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Thắp hương cầu khấn mong bình an và gặp nhiều may mắn

Em Hoàng Vũ Linh( Đồng Hới, Quảng Bình) cho hay: "Năm nay em đến đây thắp hương cầu cho gia đình sang năm mới được bình an và gặp nhiều may mắn".

Đền thờ Liễu Hạnh công chúa không chỉ là chốn linh thiêng để du khách đến dâng hương cầu an mà còn là một danh lam thắng cảnh đẹp, cần phải được gìn giữ và phát triển hơn nữa.                                                    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày xuân viếng đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh