Hóa trang Halloween đi chơi Trung thu

Huy Hùng| 21/09/2015 07:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những mặt nạ ma quỷ đầy máu, kinh dị hay những bộ đồ hoá trang "thần chết" vốn được sử dụng trong dịp halloween nay lại được các bạn trẻ lựa chọn thành trang phục cho lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội.

Từ ngày 13-9 đến 26-9, xung quanh các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Mã, Đồng Xuân, Hàng Giấy và nhiều điểm di tích trong khu phố cổ Hà Nội diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu 2015.

Lễ hội Trung thu phố cổ đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống thu hút đông du khách mọi nơi đến mua sắm và tham dự các họat động. 

 Hóa trang Halloween đi chơi Trung thu

Chợ Trung thu phố cổ Hà Nội như thường lệ được tổ chức vào trước đêm hội trăng rằm khoảng một tuần. Đến tối các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Lương Văn Can đông nghẹt người, chủ yếu là giới trẻ và các gia đình cho con đi sắm đồ chơi

Hóa trang Halloween đi chơi Trung thu

Mặc dù có lệnh cấm bán các mặt nạ kinh dị nhưng hàng loạt các gian hàng vẫn công khai bày bán ở chợ Trung thu phố cổ Hàng Lược, Hàng Mã. Tuy giá không rẻ, từ 100 - 200 ngàn đồng, có nhiều loại còn đắt hơn nữa nhưng mặt hàng này vẫn thu hút được sự quan tâm rất lớn từ các bạn trẻ.

Hóa trang Halloween đi chơi Trung thu

Những ngày này, người đi dạo chơi chợ trung thu phố cổ Thủ đô có thể bị giật mình hoảng sợ khi bị nhiều thanh niên dùng mặt nạ kinh dị chạy ra trước mặt hù dọa

Hóa trang Halloween đi chơi Trung thu

Mặt nạ được làm bằng cao su, co giãn vừa cho nhiều khuôn mặt người. Thêm vào đó các bạn trẻ còn độ thêm cả phụ kiện như quần áo, tóc giả... khiến nhiều người sợ hãi

 Hóa trang Halloween đi chơi Trung thu 

Kinh dị hơn là những mặt nạ ma quỷ, đầu lâu khiến mọi người hoảng hồn, la hét thất thanh. Đặc biệt là nhiều em nhỏ đã khóc thét khi nhìn thấy những "nhân vật" này

Hóa trang Halloween đi chơi Trung thu

Các chuyên gia tâm lý cho rằng nếu để trẻ em chơi những đồ chơi như mặt nạ quái quỷ, da mặt nhăn nheo, đầu trọc, tóc tai bơ phờ trông như quỷ hiện hình… sau này trẻ rất dễ vô cảm trước nỗi đau của người khác

Hóa trang Halloween đi chơi Trung thuHóa trang Halloween đi chơi Trung thu 

Theo quan điểm của bạn trẻ Minh Châu: "Trung thu là rước đèn múa lân chứ có hóa trang như thế này đâu, không biết chơi trung thu thì ở nhà. Đây là trung thu chứ có phải halloween"

  Hóa trang Halloween đi chơi Trung thu 

Đêm chợ Trung thu ở phố cổ Hà Nội xuất hiện những mặt nạ kinh dị hay vật dụng trang trí có màu sắc lòe loẹt từ nước ngoài là điều mà khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán

Hóa trang Halloween đi chơi Trung thu

Nhiều bậc phụ huynh ngán ngẩm khi cho con em mình đi chơi chợ Trung thu lại gặp những hành động phản cảm trên. "Chính những sai lầm về nhận thức của người lớn mà vô tình chung gây ra cho các thế hệ nhỏ sẽ lầm tưởng lễ hội Trung thu là một cái gì đó lòe loẹt, ma quái và dị hợm" .

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hóa trang Halloween đi chơi Trung thu