Tin tức thời sự nổi bật 23/1: Bản tin đặc biệt về nhân sự Đại hội Đảng XII

PV(TH)| 23/01/2016 19:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chốt số lượng 200 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Nhân sự "đặc biệt": Thủ tướng xin rút tại hội nghị TƯ 14, giới thiệu Tổng Bí thư tái cử... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 23/1

Tin tức thời sự nổi bật 23/1: Bản tin đặc biệt về nhân sự Đại hội Đảng XII

Chốt số lượng 200 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Chiều nay (23/1), Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của BCH Trung ương khoá XI về công tác nhân sự BCH Trung ương khoá XII.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Uỷ viên BCH Trung ương khoá XII là 200 đồng chí, gồm 180 Uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết.

Nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có cơ cấu 3 độ tuổi

Theo đó, tổng số Uỷ viên Trung ương khóa XII không đổi nhưng có điều chỉnh về số lượng ủy viên trung ương chính thức và ủy viên dự khuyết. Cụ thể, Ban chấp hành Trung ương khóa XII sẽ gồm 200 ủy viên với cơ cấu 3 độ tuổi, trong đó, dưới 50 tuổi dự kiến 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%. Các nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa.

Phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ Ban chấp hành Trung ương khóa XII trên 10% (khóa XI là 8,13%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4-6% (khóa XI là 2,2%), cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9-10% (khóa XI là 8,75%).

Các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện cũng được tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đây cũng là một nét mới trong công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trung ương khóa XII dự kiến có 40-45% nhân sự mới

Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (Đại hội XII) bắt đầu bước vào phần công tác nhân sự với việc nghe Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Các đại biểu Đại hội XII sau đó thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo giới thiệu của Ban chấp hành Trung ương khóa XI với Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII dự kiến là 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (khoá XI có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết), trong đó số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60%. Như vậy, số ủy viên mới của Ban chấp hành Trung ương khóa XII khoảng 40-45%.

Nhân sự "đặc biệt": Thủ tướng xin rút tại hội nghị TƯ 14, giới thiệu Tổng Bí thư tái cử

Liên quan đến vấn đề tái cử các trường hợp “đặc biệt”, trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng XII, Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết: Các đồng chí vào TƯ lần này mà được Ban chấp hành TƯ 11 giới thiệu đều qua rất nhiều vòng, giới thiệu từ cơ sở, giới thiệu tại Ban chấp hành, Bộ Chính trị bỏ phiếu, được rồi mới ra TƯ chính thức giới thiệu.

Trong đó, lần này, Ban chấp hành TƯ giới thiệu thêm 5 đồng chí quá tuổi, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ở lại để mang tính chất kế thừa, giữ vững ổn định chính trị, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân và đặc biệt là giữ đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đồng thời có 4 đồng chí đặc biệt ở quốc phòng, Thanh tra CP, QH, mà vị trí đó chưa có người thay thế, thì ở lại. Còn lại tất cả các đồng chí TƯ quá tuổi, mà tôi rất khâm phục là có đồng chí ủy viên Bộ Chính trị lớn tuổi, đều xung phong rút ra khỏi Bộ Chính trị để tạo điều kiện cho lớp trẻ.

Trung ương có nhiều ý kiến nên để thêm 4 đồng chí ở lại nhưng các đồng chí thống nhất với nhau rất cao là rút ra khỏi Bộ Chính trị, để một mình đồng chí Nguyễn Phú Trọng ở lại để đảm bảo tính kế thừa. Tôi đánh giá rất cao các đồng chí đó. (Xem thêm tại đây)

Công bố kết quả bầu Tổng Bí thư sáng 28/1

Theo chương trình Đại hội, Chủ Nhật (24/1), các đoàn đại biểu thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khoá mới. Sau đó các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành khoá mới. Thứ Hai (25/1), Đại hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 và tiến hành bầu ban kiểm phiếu. Ngày26/1, đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn, ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới tại đoàn. 9h30 ngày 26/1, đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại hội trường và kết quả sẽ được công bố vào cuối chiều cùng ngày. 

Cả ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Kết quả bầu cử các chức danh nói trên sẽ được công bố tại phiên bế mạc Đại hội vào sáng thứ Năm, ngày 28/1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự nổi bật 23/1: Bản tin đặc biệt về nhân sự Đại hội Đảng XII