Chủ tịch Quốc hội Bangladesh bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

PV| 20/07/2017 09:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (20/7), Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh do bà Shirin Sharmin Chaudhury, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-24/7, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Bangladesh bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Bà Shirin Sharmin Chaudhury, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh gồm có: Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury làm Trưởng đoàn; ông Imran Ahmad, Nghị sỹ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường trực phụ trách Bộ Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin; ông Pankaj Nath, Nghị sỹ, Thành viên Ủy ban Thường trực phụ trách Bộ Văn hóa; ông A M Naimur Rahman, Nghị sỹ, Thành viên Ủy ban Thường trực Bộ Thanh niên và Thể thao; ông Md. Abdur Rob Howlader, Thư ký cấp cao, Ban Thư ký Quốc hội Bangladesh…

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh do Chủ tịch Shirin Sharmin Chaudhury dẫn đầu là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của người đứng đầu Quốc hội Bạn kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Việc Chủ tịch Quốc hội Bangladesh quyết định thăm nước ta nhằm đáp lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, thể hiện mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, cũng như tăng cường quan hệ giữa Quốc hội hai nước.

Quốc hội nước ta đón Đoàn thể hiện Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Quốc hội Bangladesh, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Quốc hội nhằm thống nhất biện pháp và phương hướng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Bangladesh trong thời gian tới.

Việt Nam và Bangladesh thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Trải qua gần 45 năm, hai nước tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt và nỗ lực duy trì trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp. Thủ tướng Sheikh Hasina và Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid thăm Việt Nam năm 2012 và năm 2015. Bangladesh gần đây cử nhiều Đoàn quan chức thăm nước ta nhằm thúc đẩy hợp tác, học tập kinh nghiệm về quản lý hành chính, nông nghiệp, phát triển nông thôn, du lịch và biến đổi khí hậu.

Về hợp tác thương mại và đầu tư, Bangladesh là thị trường tiềm năng với dân số trên 160 triệu. Bangladesh hiện có 3 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 544,28 nghìn USD, đứng thứ 96/116. Nước ta có 01 dự án đầu tư sang Bangladesh với tổng số vốn 120 nghìn USD, đứng thứ 68/72. Việt Nam và Bangladesh đã thiết lập và tổ chức kỳ họp lần thứ nhất của Tiểu ban Thương mại Việt Nam- Bangladesh cấp Thứ trưởng Công thương tháng 3/2015 tại Dhaka; nhất trí hợp tác đưa thương mại hai chiều sớm đạt mốc 1 tỷ USD trong những năm tới.

Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bangladesh không ngừng được củng cố và tăng cường, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bangladesh đã thúc đẩy trao đổi Đoàn và đẩy mạnh quan hệ trong thời gian gần đây, kể từ sau IPU-132. Quốc hội hai nước đã hợp tác tốt trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Hiện nay hai Quốc hội chưa ký Thỏa thuận hợp tác và cũng chưa có Nhóm Nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước. Về phía Bangladesh, Quốc hội Bạn đã cử các Đoàn Ủy ban chuyên môn của Quốc hội thăm, làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác, học tập kinh nghiệm về quản lý hành chính, giáo dục, du lịch và biến đổi khí hậu như chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban phụ trách bộ hành chính công của Quốc hội Bangladesh (từ ngày 17 - 22/9/2015); Đoàn Chủ tịch Ủy ban Thường trực của Quốc hội Bangladesh phụ trách Bộ Giáo dục Tiểu học và Đại chúng (từ ngày 19 - 23/4/2017).

Bà Shirin Sharmin Chaudhury sinh ngày 6/10/1966, là tiến sỹ luật. Năm 1992, bà Shirin Sharmin Chaudhury là luật sư, Hội đồng Quốc gia Bangladesh; năm 1994-2008 bà công tác tại Tòa án tối cao Bangladesh. Năm 2000, bà là tiến sỹ luật, Đại học Essex, Vương quốc Anh.

Năm 2009-2013, bà Shirin Sharmin Chaudhury là Quốc vụ khanh Bangladesh phụ trách vấn đề phụ nữ và trẻ em. Năm 2010, bà đạt Giải thưởng Nhân đạo châu Á, vinh danh vai trò, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng bạo lực đối với phụ nữ và nâng cao năng lực cho phụ nữ Bangladesh.

Từ ngày 30/4/2013, bà Shirin Sharmin Chaudhury là Chủ tịch Quốc hội Bangladesh khóa IX - nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Bangladesh. Ngày 29/1/2014, bà tiếp tục được bầu là Chủ tịch Quốc hội Bangladesh khóa X.

Ngày 9/10/2014, bà là Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Hiệp hội Nghị viện các nước khối Thịnh vượng chung CPA (nhiệm kỳ 3 năm). Tháng 2/2015, bà được nhận Giải thưởng nữ Lãnh đạo Nghị viện Thế giới tại Mumbai, Ấn Độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Bangladesh bắt đầu thăm chính thức Việt Nam