Lãnh 15 tháng tù vì cướp điện thoại của bạn gái

Tam Thanh| 18/05/2017 09:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/5, TAND huyện Đại Lộc, Quảng Nam, đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Minh Hiếu (SN 1999, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, do quen biết từ trước nên khoảng 9h ngày 15-12-2016, Hiếu điều khiển xe máy đến phòng trọ của chị Nguyễn Thị Kiều Tr. (SN 1996, trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) ở phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng chơi.

Hiếu phát hiện chị Tr. có điện thoại Oppo Neo 7 nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Lúc này, chị Tr. chuẩn bị về quê nên Hiếu nói để Hiếu chở về nhằm mục đích tìm cơ hội chiếm đoạt điện thoại của chị Tr.

Lãnh 15 tháng tù vì cướp điện thoại của bạn gái

Bị cáo Đặng Minh Hiếu

Về đến nhà chị Tr., ngồi chơi được một lúc, Hiếu nói đi xuống nhà bạn nhưng không nhớ nhà và cũng không mang theo điện thoại nên “nhờ” chị Tr. đi cùng. Hiếu chở chị Tr. đi lòng vòng trên đường bê tông liên thôn, thấy trời mưa, đường vắng, Hiếu dừng xe lại nói chị Tr. cho mượn điện thoại để gọi bạn ra đón.

Khi chị Tr. xuống xe vừa lấy điện thoại trong túi ra chưa kịp đưa thì Hiếu bất ngờ giật lấy rồi điều khiển xe máy bỏ chạy. Vì quá bất ngờ nên chị Tr. không kịp phản ứng gì. Còn phần Hiếu, sau khi cướp điện thoại của chị Tr., đã mang đi cầm cố được 1 triệu đồng.

Tại phiên toà xét xử, TAND huyện Đại Lộc đã tuyên phạt bị cáo Đặng Minh Hiếu 15 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh 15 tháng tù vì cướp điện thoại của bạn gái