Vượt ngục, trốn truy nã 18 năm vì hiếp dâm trẻ em

Từ Huy| 08/09/2017 16:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang là lính nghĩa vụ của một đơn vị quân đội, Oanh phạm tội hiếp dâm trẻ em và bị tuyên 12 năm tù giam. Trong quá trình tạm giam chờ thi hành án, Oanh bỏ trốn sau 18 năm thì bị bắt.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa di lý đối tượng Chu Văn Oanh (SN 1976, quê huyện Yên Lạc) từ Lâm Đồng về Vĩnh Phúc theo quyết định truy nã của Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 2 (Bộ Quốc phòng) ngày 22/9/1999).

Vượt ngục, trốn truy nã 18 năm vì hiếp dâm trẻ em

Hình minh họa

Theo hồ sơ vụ án, năm 1999, Chu Văn Oanh là chiến sĩ nghĩa vụ của một đơn vị thuộc Quân đoàn 2 đóng quân trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Trong thời gian này, Oanh có quen và nảy sinh tình cảm với một cô gái trên địa bàn đóng quân. Vào ngày mùng 6 Tết trong buổi liên hoan chuẩn bị ra quân, Oanh say rượu nên đã đi quá giới hạn với cô gái trên. Điều đáng nói, cô gái này lại chưa đủ tuổi thành niên. Oanh bị truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em.

Sau đó, Oanh bị Tòa án Quân sự tuyên 12 năm tù giam. Trong khi đang bị tạm giam chờ thi hành án thì Chu Văn Oanh bỏ trốn.

Đầu năm 2017, Công an Vĩnh Phúc nhận được thông báo phối hợp truy nã đối tượng của cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng nên đã vào cuộc xác minh thông tin đối tượng.

Ngày 6/9/2017, Oanh bị Công an ập vào bắt giữ khi đang ẩn náu ở Đà Lạt, Lâm Đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vượt ngục, trốn truy nã 18 năm vì hiếp dâm trẻ em